1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines: Số người chết vì Covid-19 tăng kỷ lục lên gần 300

(Dân trí) - Philippines ghi nhận kỷ lục 50 người chết vì Covid-19 trong ngày, chỉ hai ngày trước khi nước này bắt đầu xét nghiệm sàng lọc quy mô lớn và số ca nhiễm bệnh được dự báo tăng mạnh.

Philippines: Số người chết vì Covid-19 tăng kỷ lục lên gần 300 - 1
Ảnh minh họa: Getty

Straits Times dẫn thông tin từ Bộ Y tế Philippines cho biết, nước này ghi nhận 50 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 12/4, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại đây lên 297 ca.

Trong ngày, Philippines cũng có thêm 220 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc bệnh tại đây lên 4.648 người.

Số người mắc Covid-19 tại Philippines được dự báo tăng mạnh trong tháng này khi giới chức y tế bắt đầu mở rộng xét nghiệm sàng lọc từ ngày 14/4. Philippines ghi nhận ca mắc bệnh đầu tiên vào ngày 30/1, song không thể xét nghiệm cho hàng loạt ca nghi ngờ nhiễm bệnh do thời điểm đó chỉ có khoảng 2.000 bộ xét nghiệm và chỉ có một phòng thí nghiệm thực hiện xét nghiệm. Philippines do vậy chỉ giới hạn xét nghiệm cho các bệnh nhân có triệu chứng nặng, điều này làm dấy lên lo ngại nguy cơ lây lan từ những ca bệnh không có hoặc có triệu chứng nhẹ.

Kể từ đó đến nay, Philippines đã nhận được hàng chục nghìn bộ xét nghiệm do các nước viện trợ, trong đó có Singapore. Một trường đại học ở đây hiện giờ cũng có thể thực hiện xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn trong khi hàng chục phòng thí nghiệm cũng sẽ bắt đầu làm xét nghiệm vào tháng này.

Chánh văn phòng nội các Karlo Nograles trước đó nói rằng, giới chức y tế nước này có thể thực hiện gần 10.000 xét nghiệm/ngày, sau đó tăng lên 20.000 xét nghiệm/ngày từ cuối tháng 4. Ông cho rằng, việc mở rộng xét nghiệm sẽ cho chính phủ Philippines thấy bức tranh rõ ràng hơn, làm căn cứ để quyết định có điều chỉnh chính sách cách ly cộng đồng nhằm giảm tốc độ lây lan của Covid-19. Ông Nograles cho hay, chính phủ Philippines cũng quyết định công bố thông tin cá nhân của bệnh nhân Covid-19 nhằm “tăng cường nỗ lực truy vết tiếp xúc của bệnh nhân”.

Bộ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire hôm qua cho biết với các phòng viên rằng, hiện nước này đã xét nghiệm cho khoảng hơn 33.000 bệnh nhân. Người tiền nhiệm của bà Maria trước đó từng dự đoán, số người mắc Covid-19 ở Philippines có thể lên ít nhất 75.000 ca.

Trong khi đó, một nghiên cứu khác của Đại học Philippines dự báo, riêng số người nhiễm bệnh tại thủ đô Manila có thể lên 550.000 người.

Tại Đông Nam Á, Indonesia hiện ghi nhận ít nhất 327 ca tử vong vì Covid-19. Trong khi đó, Malaysia có 76 ca tử vong trong số gần 4.700 ca nhiễm bệnh. Thái Lan hiện có 2.551 ca mắc Covid-19, trong đó 38 trường hợp đã tử vong.

Minh Phương
Theo Straits Times