1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines sẽ từng bước hiện đại hóa quân đội

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 17/8 thừa nhận quân đội nước này chỉ có thể nâng cấp "từng bước" trong quá trình hiện đại hóa lực lượng này trong thời gian tới.

 

Philippines sẽ từng bước hiện đại hóa quân đội - 1

 Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin trong lễ bàn giao 10 chiếc trực thăng mới cho Không Philippines ngày 17/8 (Ảnh: AP)

Bất chấp đề xuất tăng 25% ngân sách chi tiêu cho quốc phòng trong năm tới, chính phủ Philippines  vẫn phải chia rẽ khoản ngân sách này cho nhiều lĩnh vực như phòng vệ hay để đối phó với các mối đe dọa trong nước như các nhóm phiến quân và các vấn đề về thảm họa thiên nhiên.

Kể từ khi Tổng thống Benigno Aquino lên nắm quyền vào giữa năm 2010, Philippines đã mua lại 2 tàu tuần tra cũ của lực lượng tuần duyên Mỹ, 3 máy bay của Úc và Hàn Quốc, cùng với 7 trực thăng UH-1H.

"Mục tiêu hiện đại hóa lực lượng vũ trang là một quá trình dài và nhiều khó khăn. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải tập trung cho từng thời điểm và lựa chọn những loại khí tài có giá hợp lý, phù hợp với nguồn lực", Bộ trưởng Voltaire Gazmin khẳng định trong lễ bàn giao 10 trực thăng mới cho Không quân Philippines ngày 17/8.

Trong khi đó, Tư lệnh Không quân Philippines, Trung Tướng Jeffrey Delgado cho biết 10 mẫu trực thăng mới sẽ giúp lực lượng này giải quyết những vấn đề trong nước.

Quân đội Philippines dự kiến sẽ sở hữu thêm nhiều máy bay chiến đấu vào cuối năm nay, trong đó có khả năng nhận 2 trong tổng số 12 chiếc máy bay chiến đấu F-50 từ Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines, ông Peter Paul Galvez khẳng định các vấn đề trong nước cũng sẽ được ưu tiên như việc bảo vệ chủ quyền ngoài biển của nước này.

"Đầu tiên, chúng tôi sẽ tập trung vào an ninh trong nước và sau đó là hướng ra các vấn đề quốc phòng bên ngoài. Tôi cho rằng đã đến lúc Trung Quốc nên ngừng các hoạt động cải tạo. Điều đó chỉ thúc đẩy quá trình quân sự hóa trong khu vực mà thôi", ông Peter Paul Galvez tuyên bố.

Ngọc Anh 

Theo ChanelNewsAsia