1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines - “rốn” tiếng Anh giá rẻ của thế giới

(Dân trí) - Phillippines đang nổi lên là trung tâm dạy tiếng Anh giá rẻ của thế giới, với số lượng sinh viên nước ngoài tới học tiếng Anh và học ở các trường dạy bằng tiếng Anh tăng với tốc độ chóng mặt.

 

Phillippines - “rốn” dạy tiếng Anh giá rẻ của thế giới

Ngày càng nhiều sinh viên nước ngoài đến Philippines không chỉ để học tiếng Anh mà còn học các ngành khác ở các trường hàng đầu nước này, các trường dạy tất cả các môn bằng tiếng Anh.

Chúng ta thường nghĩ đến những nước quen thuộc như Anh, Mỹ, hay Australia để tới học tiếng Anh. Song có một lý do chính yếu để ngày càng nhiều người chuyển sang Phillippines. Đó là ở đây chi phí học tập rẻ hơn rất nhiều. Và trong một thị trường học tiếng Anh đầy cạnh tranh, Phillippines đang thu hút được ngày càng nhiều sinh viên từ các quốc gia như Iran, Libya, Brazil và Nga.

 

“Chúng tôi có thang điểm rất cạnh tranh so với các nước khác”, giáo viên tiếng Anh Jesy King nói và cho biết học phí của trường cô chỉ 500USD cho một khóa học 60 giờ, bằng 1/3 so với học phí cho một khóa tương tự ở Mỹ hay Canada.

 

Một lợi thế lớn khác là giọng nói.

 

Người Phillippines nói với giọng Anh-Mỹ  rất rõ ràng, một phần bởi Philippines là thuộc địa của Mỹ trong suốt 5 thập niên và một phần bởi rất nhiều người ở đây đã làm việc ở các trung tâm trả lời điện thoại, hỗ trợ cho thị trường Mỹ.

 

Các trung tâm trả lời điện thoại


Các trung tâm này huấn luyện nhân viên nói giọng giống người Mỹ, để những người gọi đến không thể nhận ra người họ đang nói chuyện là ở nửa bên kia của trái đất.

 

“Tôi đã từng làm việc ở các trung tâm trả lời điện thoại, vì vậy tôi đã học cách nói giọng Mỹ. Đây là đòi hỏi đầu tiên khi làm việc”, Jesy King cho hay.

 

Trường của cô, Học viện ngôn ngữ quốc tế Manila, thu hút học sinh từ khắp nơi trên thế giới. Hầu hết họ tới từ các nước châu Á khác, đặc biệt là Nhật, Đài Loan và Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong vài tháng qua, cô cũng dạy cả học sinh đến từ Bắc Phi, Nam Mỹ và Trung Đông.

 

Số sinh viên đang tăng nhanh chóng. Theo Cục nhập cư Philippines, hơn 24.000 người nước ngoài đã đăng ký theo học ở nước này vào năm nay.

 

Và chính phủ Philippines coi đây là một cơ hội vàng để phát triển.

 

Nhu cầu ngày càng tăng

 

“Chúng tôi định hướng tiếp nhận ngày càng nhiều sinh viên”, Cristino Panlilio, thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines cho hay. “Tôi tin rằng đất nước cần phải tiếp thị nhiều hơn nữa”.

 

Và không chỉ có sinh viên học tiếng Anh tới Philippines. Ngày càng nhiều sinh viên nước ngoài tới đây đăng ký học đại học và sau đại học ở tất cả các ngành.

 

Lý do hấp dẫn họ chủ yếu vẫn là chi phí và bởi ở các trường đại học hàng đầu của Philippines, tất cả các môn học đều bằng tiếng Anh.

 

Để được vào một trường đại học tại đây, sinh viên nước ngoài cần có visa sinh viên. Các con số thống kê nhập cư cho thấy số người nước ngoài đăng ký visa sinh viên năm 2011 lớn gấp 3 lần so với 3 năm trước đây.

 

Giáo sư Alvin Culaba, phó chủ tịch De La Salle, một trường đại học hàng đầu của Philippines, tỏ ra tự tin về chất lượng dạy học ở trường của ông, có thể cạnh tranh được với bất kỳ trường nào trên thế giới. “Chương trình của chúng tôi rất cạnh tranh, thậm chí còn tốt hơn ở Mỹ hay Anh”, ông cho hay.

 

Giá rẻ

 
Philippines không dành cho người yếu tim?
Philippines không dành cho người yếu tim?
 

De La Salle có rất nhiều sinh viên đến từ Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng gần đây số lượng sinh viên từ các nước châu Âu cũng tăng. Elizaveta Leghkaya, sinh viên người Nga học kỹ thuật, là một trong số họ.

 

Cô đã xem các chương trình học ở Canada, Australia và New Zealand, song chương trình ở De La Salle có chi phí chỉ bằng ¼ ở các nước khác. Ngoài ra, cô cũng tìm thấy những lợi ích khác khi học ở Philippines.

 

“Đây là nơi để có những trải  nghiệm tuyệt vời, bởi ở đây có lối sống khác hẳn những gì tôi đã sống ở châu Âu. Thật tuyệt khi học về văn hóa. Tôi thấy giống như là đi du lịch vậy và có thể tới bãi biển, bảo tàng”.

 

Tuy nhiên học tập ở Philippines không dành cho những người yếu tim. Bởi sống ở đây cũng đồng nghĩa với phải đối mặt với sự quan liêu, tham nhũng và nếu ở Manila thì có thêm ô nhiễm môi trường nặng.

 

Và có một sự thật “mất lòng” nữa là nhiều người Philippines nói ngôn ngữ hơi khác so với phần còn lại của thế giới nói tiếng Anh.

 

Philippines tự quảng cáo là nước nói tiếng Anh lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Anh. Cũng có thể đúng một phần nào đó. Hầu hết mọi người ít nhất cũng nói được thứ tiếng Anh sơ đẳng nhất, trong khi những người được học hành thì nói rất trôi chảy.

 

Tiếng Anh Philippines

 

Thứ tiếng Anh chỉ có ở Philippines.
Thứ tiếng Anh chỉ có ở Philippines.
Nhưng rất nhiều người nói Taglish, sự hòa trộn giữa tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương Tagalog, nên thường gây khó hiểu cho người nước ngoài.

 

Các tấm biển hiệu bằng tiếng Anh thường bị viết sai và cách dùng từ tiếng Anh đôi khi chỉ có ở Philippines, gây ra sự khó hiểu và đôi khi là hài hước.

 

Với sinh viên nước ngoài học tiếng Anh, đây là một thách thức, nhưng vẫn rất nhỏ so với các lợi ích khác. Khi học phí ở nhiều nơi khác đắt đỏ, cộng với việc tìm chương trình học dễ dàng nhờ internet, ngày càng nhiều người quyết định ra nước ngoài học tập. Và những nước nói tiếng Anh  như Philippines luôn lọt vào “tầm ngắm” của họ.

 

Vũ Quý

Theo BBC