1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines phản pháo chỉ trích của Trung Quốc về tòa trọng tài quốc tế

(Dân trí) - Philippines ngày 8/12 đã bác bỏ các chỉ trích sau khi Trung Quốc công kích Manila vì thách thức các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại tòa án quốc tế liên quan tới tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose phủ nhận mục đích Manila đệ đơn lên Tòa án quốc tế là nhằm gia tăng áp lực lên Bắc Kinh.

"Lập trường của chúng tôi là sự phân xử tại tòa án quốc tế là giải pháp bền vững", ông Jose nói.

Trước đó, hãng tin chính thức Xinhua của Trung Quốc đã dẫn một tuyên bố của Bộ ngoại giao nước này nói rằng "mục đích chính của Philippines... không phải là tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông, mà là dựa vào sự phân xử để gây sức ép chính trị lên Bắc Kinh".
 
Vào tháng 1/2013, Philippines đã nộp đơn lên Tòa án Trọng tài Liên hợp quốc về Luật Biển (ITLOS) tại La Hay, Hà Lan, yêu cầu xem xét việc tranh chấp tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines tại Biển Đông.

Đến tháng 3/2014, chính phủ Philippines đã trình tài liệu pháp lý dài 4.000 trang, vốn bao gồm các bằng chứng văn bản và bản đồ, để phản đối sách yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngày 7/12, Trung Quốc ra tuyên bố văn kiện về lập trường của nước này, kiên quyết không tham gia vụ kiện về tranh chấp biển Đông và phê bình gay gắt việc Philippines đệ trình tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông lên Tòa án Quốc tế. Đồng thời, Bắc Kinh khẳng định Tòa án Trọng tài quốc tế không có quyền tài phán trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Ông Jose cho hay sự vắng mặt của Trung Quốc không ảnh hưởng tới quá trình tố tụng và tòa dự kiến được ra phán quyết vào đầu năm 2016.
 
Trung Quốc đã vài lần tuyên bố không tham gia vụ kiện và khăng khăng chỉ tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Philipines, nhưng tòa án vẫn cho Bắc Kinh thời hạn chót tới ngày 15/12/2014 để gửi phản biện.
 
Thoa Phạm-An Bình
Theo AFP