1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines phản bác lại chỉ trích “lôi nước ngoài vào Biển Đông”

(Dân trí) - Chính phủ Philippines ngày 26/6 đã lên tiếng phản bác các chỉ trích của Trung Quốc, rằng Manila "lôi kéo nước ngoài vào vấn đề Biển Đông và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực" (?)

Philippines phản bác lại chỉ trích “lôi nước ngoài vào Biển Đông”

Biểu tình phản đối yêu sách phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông trước văn phòng lãnh sự Trung Quốc tại Makati, Philippines. (Ảnh: AFP)

Tại cuộc họp báo ngày 25/6, khi được hỏi về cuộc tập trận gần đây giữa Philippines với Nhật Bản, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói trơn tru rằng: hợp tác quân sự song phương giữa các nước “phải góp phần cho hòa bình ổn định khu vực” và phải “không gây tổn hại cho lợi ích của các bên thứ ba”!

Ông Dương còn lớn tiếng cáo buộc rằng: “Một số nước nhất định đang lôi kéo các nước từ bên ngoài khu vực vào vấn đề Biển Đông, thực hiện màn phô diễn lực lượng, cố ý thổi phồng không khí căng thẳng trong khu vực” (?)

Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi Nhật và Philippines tiến hành tập trận chung gần vùng biển tranh chấp. Bắc Kinh dường như cũng phản đối việc Manila tổ chức 2 cuộc tập trận cùng trong tháng 6 với Tokyo và Washington.
 “Nói đến vấn đề lôi kéo nước khác, chúng tôi cho rằng không thể đổ lỗi cho Manila nếu các nước khác ủng hộ cách tiếp cận của chúng tôi nhằm giải quyết tranh chấp”, phát ngôn viên của chính phủ Philippines Abigail Valte ngày 26/6 nêu rõ.

Inquirer cho biết phát ngôn viên Valte hôm qua khẳng định tình hình Biển Đông được các nước quan tâm vì đây là cửa ngõ chính của giao thương toàn cầu. Bà Valte vạch rõ tranh chấp tại đây không còn chỉ mang tầm khu vực, do vậy việc các nước tham gia dù không trực tiếp tuyên bố chủ quyền là lẽ đương nhiên.
 
“Họ (Trung Quốc) có thể nói đây là vấn đề của khu vực, nhưng đừng quên một lượng hàng hóa đáng kể trong thương mại toàn cầu đi qua vùng Biển Đông. Bởi vậy, các tranh chấp tại đây có ảnh hưởng vượt qua tầm khu vực”, Bà Valte nhấn mạnh.

Người phát ngôn của chính phủ Philippines nói Manila "không theo đuổi chính sách làm căng thẳng leo thang trên Biển Đông" như cáo buộc của Bắc Kinh, đồng thời khẳng định gây căng thẳng ở Biển Đông không phải là Philippines.

“Chúng tôi không đặt cơ sở cho các cuộc đàm phán thảo luận bằng những hành động gây căng thẳng, bởi đó không phải là điều chúng tôi quan tâm. Ngay từ đầu chúng tôi đã chủ trương đàm phán một cách duy lý trong vấn đề Biển Đông. Chúng tôi chọn cách tiếp cận dựa trên tranh chấp và các diễn biến khách quan tại Biển Đông”, bà Valte nhấn mạnh.

Giới quan sát nhận định gần đây Philippines đang tăng cường quan hệ với các cường quốc quân sự như Nhật, Mỹ là để đối phó với Trung Quốc trong bối cảnh Manila chưa thể chống chọi với sức mạnh của Bắc Kinh.

Manila đã đệ đơn kiện lên Tòa Trọng tài Liên Hợp Quốc từ tháng 1/2013, nhằm khẳng định rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là vô giá trị và trái với luật pháp quốc tế.

Tòa án tại The Hague sẽ bắt đầu phiên xử vụ kiện của Manila liên quan đến tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông vào tháng 7. Hiện chính phủ Philippines đang nỗ lực chuẩn bị cho phiên tòa.

Thoa Phạm 
Theo Inquirer