1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines muốn Mỹ trợ giúp để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

(Dân trí) - Philippines đang tìm kiếm sự trợ giúp lớn hơn từ Mỹ, một đồng minh an ninh lâu đời, về cách thức đối phó với sự bành trướng nhanh chóng của Trung Quốc ở Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines ngày 15/4 tuyên bố.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario (Ảnh:
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario (Ảnh: Inquirer)

"Tại thời điểm này, chúng tôi đang tìm kiếm sự hỗ trợ thêm từ Mỹ về việc có thể có lập trường mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ quan điểm của chúng tôi, đó là tuân thủ luật pháp", hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 15/4.

"Chúng tôi hi vọng sẽ thảo luận với bộ quốc phòng cũng như chính phủ Mỹ để xem liệu chúng tôi có thể nhận được sự hỗ trợ lớn hơn hay không", ông Rosario nói, nhưng không cho biết rõ sự trợ giúp mà Manila đang tìm kiếm từ Washington.
 
Mỹ xem xét triển khai nhiều thiết bị tiên tiến tới Philippines

Ngoại trưởng Philippines cũng cho hay, ông sẽ tới thăm Washington trong 2 tuần nữa để thảo luận với giới chức Mỹ về các hành động cải tạo đất của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, và sự trợ giúp có thể của Mỹ về thiết bị hải quân và không quân.

Ông Rosario xác nhận rằng Mỹ đã cam kết sự hiện diện ở Biển Đông trong bối cảnh có nhiều thông tin về các hành động cải tạo đất quy mô lớn của Bắc Kinh tại 7 bãi đá tranh chấp ở quần đảo Trường Sa.

"Theo tân Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, họ đang xem xét triển khai nhiều thiết bị hải quân và không quân tiên tiến tới Philippines... Chúng tôi hoan nghênh điều này", ông nói, nhấn mạnh rằng các thiết bị này đồng nghĩa với việc gia tăng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.

Ông Rosario cho hay, trong chuyến thăm Washington, ông dự kiến sẽ thảo luận với Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Caster và Ngoại trưởng John Kerry về khả năng hiện diện quân sự của Mỹ tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

"Chúng tôi đang sắp xếp các cuộc gặp này. Tôi cũng muốn gặp các thành viên của quốc hội Mỹ, những người quản lý ngân sách của những vấn đề mà Philippines đang quan tâm", tờ Inquirer dẫn lời Ngoại trưởng Philippines.

Cũng theo ông Rosario, Philippines đã thành công trong việc giành được sự ủng hộ của quốc tế cho việc phản đối các hành động tải tạo đất quy mô lớn của Trung Quốc.
 
Philippines: Tăng ngân sách quốc phòng, Trung Quốc sẽ tăng cải tạo Biển Đông
Một bức ảnh chụp bãi đá Gạc Ma thuộc Trường Sa, nơi Trung Quốc đang tiến hành xây dựng trái phép các công trình quy mô lớn. (Ảnh: Sina)

Các hành động tải tạo đất của Trung Quốc tại 7 bãi đá tranh chấp ở Trường Sa đã gây lo ngại cho các quốc gia cũng có tuyên bố chủ quyền trong khu vực, trong đó có Philippines và Việt Nam. Giới chức chính phủ và quân đội Mỹ cũng đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tuần trước đã chỉ trích Trung Quốc "cậy nước lớn và dùng sức mạnh" để đòi hỏi các tuyên bố chủ quyền và "gạt ra rìa" các quốc gia nhỏ hơn như Philippines và Việt Nam. Bình luận này của ông Obama đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh.

Vào tuần tới, khoảng 11.500 binh sĩ Philippines và Mỹ sẽ thamg gia cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay giữa 2 nước tại Philippines. Cuộc tập trận, kéo dài 10 ngày mang tên "Vai kề vai", là một phần trong chính sách tái cân bằng sang châu Á của Mỹ.
 
Philippines lên tiếng mạnh mẽ
 
Trong những ngày gần đây, giới chức Philippines đã liên tiếp lên tiếng chỉ trích các hành động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngày 13/4, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Philippines Charles Jose đã cáo buộc Trung Quốc gây thiệt hại lớn đối với môi trường ở Biển Đông, phá hủy 121 ha san hô khi xây dựng các đảo nhân tạo trên các bãi đá tranh chấp, gây thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 100 triệu USD mỗi năm cho các quốc gia ven biển.

Ngày 14/4, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói rằng việc Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông sẽ gây ra lo ngại trên khắp thế giới, bởi nó đem đến nhiều nguy cơ xung đột quân sự.

Không chỉ bành trướng ở Trường Sa, Trung Quốc cũng bị cáo buộc tiến hành các loạt các hoạt động bồi đắp và xây dựng trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Tờ The Diplomat mới đây đưa tin, các hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao được chụp vào ngày 17/3 cho thấy Trung Quốc đang mở rộng các đảo Phú Lâm, Quang Hòa và Duy Mộng ở Hoàng Sa.

An Bình