1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines muốn đưa du khách ra thăm đảo tranh chấp trên Biển Đông

(Dân trí) - Giới chức quân đội Philippines ngày 11/5 cho biết sẽ hỗ trợ các cơ quan dân sự để đưa du khách từ đảo Palawan, ra thăm các hòn đảo quân đội nước này đang kiểm soát trên Biển Đông để thúc đẩy hòa bình.

Một binh sỹ Philippines tuần tra trên đảo Pagasa ngày 11/5 (Ảnh:
Một binh sỹ Philippines tuần tra trên đảo Pagasa ngày 11/5 (Ảnh: AFP)

Thông tin được tham mưu trưởng quân đội Philippines, Tướng Gregorio Catapang công bố, trong lúc lên kế hoạch tới thăm một đơn vị đồn trú của quân đội nước này trên Biển Đông, và bay thị sát qua 8 địa điểm khác.

Ông Catapang khẳng định quân đội sẽ hỗ trợ các quan chức địa phương mở một tuyến phà ra hòn đảo tranh chấp trong năm tới. Tuyến phà sẽ đưa du khách từ đảo Palawan của nước này ra những hòn đảo và bãi đá Manila đang kiểm soát trong khu vực quần đảo Trường Sa.

“Điều chúng tôi muốn đó là từ Palawan chúng ta có thể đi ngang qua các đảo Patag, Lawak, Likas và Pagasa. Chúng ta có thể quay về theo hướng Panata, Kota, bãi cát Ayungin và trở về”, ông Catapang nói, sử dụng cách gọi của Philippines cho các đảo tranh chấp mà nước này đang kiểm soát. “Đây có thể là một nỗ lực tốt phục vụ du lịch”.

Catapang cho rằng dự án này có thể giúp cải thiện các cơ sở cảng và đường băng trên đảo Thị Tứ, hay còn gọi là Pagasa theo cách gọi của Philippines, trong bối cảnh nước này cho rằng Trung Quốc đang tiến hành những hoạt động bồi lấn và xây dựng trên phạm vi khổng lồ tại khu vực bãi đá Subi và các khu vực khác.

Quân đội Philippines cho rằng những công trình này có thể bị Trung Quốc biến thành căn cứ hải quân và không quân lớn, giúp nước này triển khai lực lượng để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền của mình. Bắc Kinh từ lâu vẫn đòi chủ quyền với hầu như toàn bộ Biển Đông.

Eugenio Bito-onon, thị trưởng của thành phố Kalayaan trên đảo Palawan cho biết, dự án du lịch này có thể được triển khai trong năm tới, sau khi hội đồng thành phố duyệt mua một tàu sắt có chiều dài 25 m với giá 224.000 USD.

Thành phố này cũng có kế hoạch xây dựng những ngôi nhà bằng gỗ, đủ chỗ cho 30 du khách và chào bán đồ lưu niệm.

Hiện tại, hòn đảo nằm cách Palawan 450km, tương đương 26 giờ tàu chạy, này đang là nơi cư trú của 356 cư dân và một đơn vị quân sự nhỏ. Tuy nhiên, không có cơ sở hạ tầng du lịch nào ngoại trừ đường băng trên đảo.

Khi được hỏi liệu chính phủ Philippines có đủ khả năng để bảo vệ các du khách, ông Catapang khẳng định: “Tất nhiên là có thể. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng họ luôn được bảo vệ”.

Thanh Tùng
Theo AFP