1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines mua trực thăng săn ngầm AW159 để tăng cường an ninh biển

Hải quân Philippines đang mua 2 máy bay trực thăng AgustaWestland AW159 được thiết kế để phục vụ nhiệm vụ săn tàu ngầm và chống chiến hạm.

Hãng Finmeccanica, công ty mẹ của AgustaWestland, cho biết hợp đồng mua bán máy bay trực thăng này đã được ký ở Philippines và có trị giá khoảng 113,1 triệu USD.

Trực thăng săn ngầm AW159. Ảnh: UPI.
Trực thăng săn ngầm AW159. Ảnh: UPI.

Máy bay AW159 sẽ được chế tạo tại một nhà máy trực thăng của hãng Finmeccanica và sẽ được giao cho khách hàng vào năm 2018.

Finmeccanica cũng sẽ cung cấp huấn luyện và hỗ trợ cho hoạt động của máy bay trực thăng này trong nhiều năm.

Mauro Moretti, Tổng giám đốc của Finmeccanica nói: “Hợp đồng này xác nhận sự tin tưởng mà Philippines dành cho các sản phẩm của hãng Finmeccanica – họ coi các sản phẩm này là công cụ then chốt trong việc bảo đảm an ninh quốc gia. Hợp đồng cũng là một sự ghi nhận trên thị trường quốc tế về vai trò tiên phong của công ty trong lĩnh vực hàng hải và trực thăng hải quân”.

Doanh nhân này nói thêm: “Chúng tôi sẽ cung cấp cho Philippines một sản phẩm tối tân, “không gì sánh bằng” trong tác chiến hiện đại, và được tùy biến theo các nhu cầu cụ thể của họ.”

Máy bay AW159 Wildcat có tốc độ tối đa 310,6km/h và tầm hoạt động 777,3km./.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN/UPI