1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines lo ngại máy bay ném bom Trung Quốc diễn tập ở Biển Đông

(Dân trí) - Philippines bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về sự hiện diện của các máy bay ném bom Trung Quốc trên Biển Đông sau thông tin về cuộc diễn tập của các máy bay này hồi tuần trước.

Máy bay ném bom Trung Quốc cất hạ cánh trên Biển Đông

Máy bay H-6K của Trung Quốc diễn tập trên Biển Đông (Ảnh: SCMP)
Máy bay H-6K của Trung Quốc diễn tập trên Biển Đông (Ảnh: SCMP)

Truyền thông Trung Quốc đưa tin các máy bay ném bom H-6K của nước này đã diễn tập cất và hạ cánh tại đảo trên Biển Đông hồi tuần trước. Theo tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, vị trí diễn ra cuộc diễn tập này được xác định là đường băng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque, cho biết Manila chưa thể xác minh độc lập sự hiện diện của các máy bay ném bom Trung Quốc trên Biển Đông, song bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” về động thái này của Bắc Kinh.

“Chúng tôi lưu ý tới các thông tin được đưa ra và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của chúng tôi về tác động của những động thái này đối với việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”, Reuters dẫn lời ông Roque phát biểu trong cuộc họp báo ngày 21/5.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết cơ quan này vẫn đang theo dõi mọi diễn biến trên Biển Đông.

“Chúng tôi sẽ triển khai biện pháp ngoại giao phù hợp cần thiết để bảo vệ lập trường của chúng tôi và sẽ tiếp tục làm điều này trong tương lai”, thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã lên án cuộc diễn tập của Trung Quốc trên Biển Đông, khẳng định hành động quân sự này khiến “căng thẳng gia tăng và gây bất ổn khu vực”. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Christopher Logan mô tả cuộc diễn tập là hành động cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục “quân sự hóa các thực thể tranh chấp trên Biển Đông”.

Thành Đạt

Tổng hợp