1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines “gồng mình” chuẩn bị ứng phó siêu bão Mangkhut

(Dân trí) - Philippines đã sơ tán hàng nghìn người dân, triển khai hàng nghìn binh sĩ và tích trữ hàng cứu trợ để chuẩn bị đối phó với siêu bão Mangkhut sắp đổ bộ.

Philippines “gồng mình” chuẩn bị ứng phó siêu bão Mangkhut

Siêu bão Mangkhut dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo Luzon của Philippines vào sáng sớm ngày 15/9. Hiện sức gió của cơn bão này đã lên tới 285 km/h và được dự báo là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Trong ảnh: Đường đi dự kiến của bão Mangkhut trong những ngày sắp tới. (Ảnh: Philstar)
Siêu bão Mangkhut dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo Luzon của Philippines vào sáng sớm ngày 15/9. Hiện sức gió của cơn bão này đã lên tới 285 km/h và được dự báo là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Trong ảnh: Đường đi dự kiến của bão Mangkhut trong những ngày sắp tới. (Ảnh: Philstar)

Hiện bão Mangkhut đã càn quét khu vực đảo Guam và quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương, gây ra tình trạng ngập lụt và mất điện trên diện rộng. Được đánh giá ở cấp 5 - cấp cao nhất trong thang đo bão, bão Mangkhut đã đặt nhiều quốc gia Đông Nam Á, Hong Kong và khu vực ven biển phía nam Trung Quốc vào tình trạng báo động. Trong ảnh: Gió lớn xuất hiện tại khu vực Buguey, Cagayan, Philippines hôm nay 14/9. (Ảnh: Reuters)
Hiện bão Mangkhut đã càn quét khu vực đảo Guam và quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương, gây ra tình trạng ngập lụt và mất điện trên diện rộng. Được đánh giá ở cấp 5 - cấp cao nhất trong thang đo bão, bão Mangkhut đã đặt nhiều quốc gia Đông Nam Á, Hong Kong và khu vực ven biển phía nam Trung Quốc vào tình trạng báo động. Trong ảnh: Gió lớn xuất hiện tại khu vực Buguey, Cagayan, Philippines hôm nay 14/9. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Philippines đã sơ tán hơn 9.000 người tới các trại trú ẩn tạm thời, đồng thời cảnh báo 5,2 triệu người sống ở những khu vực nằm trên đường đi của bão Mangkhut ở trong nhà để giữ an toàn. (Nguồn: Reuters)
Chính quyền Philippines đã sơ tán hơn 9.000 người tới các trại trú ẩn tạm thời, đồng thời cảnh báo 5,2 triệu người sống ở những khu vực nằm trên đường đi của bão Mangkhut ở trong nhà để giữ an toàn. (Nguồn: Reuters)

Các trường học và cơ quan chính phủ Philippines đã được đóng cửa ở hơn 600 khu vực. Lực lượng quân sự, y tế và cứu trợ khẩn cấp đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng để ứng phó với siêu bão Mangkhut. Trong ảnh: Đội cứu hộ ở Luzon đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cứu trợ khi bão đổ bộ. (Nguồn: Reuters)
Các trường học và cơ quan chính phủ Philippines đã được đóng cửa ở hơn 600 khu vực. Lực lượng quân sự, y tế và cứu trợ khẩn cấp đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng để ứng phó với siêu bão Mangkhut. Trong ảnh: Đội cứu hộ ở Luzon đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cứu trợ khi bão đổ bộ. (Nguồn: Reuters)

Với lượng mưa lớn, siêu bão Mangkhut được dự đoán sẽ gây ra tình trạng lũ lụt và sạt lở đất cho nhiều khu vực ở Philippines. Người dân ở nhiều nơi đã gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đón siêu bão. (Ảnh: AFP)
Với lượng mưa lớn, siêu bão Mangkhut được dự đoán sẽ gây ra tình trạng lũ lụt và sạt lở đất cho nhiều khu vực ở Philippines. Người dân ở nhiều nơi đã gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đón siêu bão. (Ảnh: AFP)

Ở khu vực phía bắc Philippines, người dân đã dùng các thanh gỗ để gia cố các cửa sổ bằng kính, đồng thời dùng dây thừng để cố định mái nhà, tránh trường hợp bị gió thổi bay. (Ảnh: AFP)
Ở khu vực phía bắc Philippines, người dân đã dùng các thanh gỗ để gia cố các cửa sổ bằng kính, đồng thời dùng dây thừng để cố định mái nhà, tránh trường hợp bị gió thổi bay. (Ảnh: AFP)

Nhiều người lo ngại bão Mangkhut đổ bộ sẽ tàn phá hoa màu tại Cagayan và Isabela khi vụ thu hoạch đang bắt đầu. Nông dân Philippines đang chạy đua với thời gian để vớt vát số thóc lúa còn lại trước khi bão ập tới. (Ảnh: AFP)
Nhiều người lo ngại bão Mangkhut đổ bộ sẽ tàn phá hoa màu tại Cagayan và Isabela khi vụ thu hoạch đang bắt đầu. Nông dân Philippines đang chạy đua với thời gian để vớt vát số thóc lúa còn lại trước khi bão ập tới. (Ảnh: AFP)

Ít nhất 135 chuyến bay đã bị hủy trên cả nước Philippines. Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết hơn 4.000 người vẫn đang bị mắc kẹt trên các đảo vì phà không thể di chuyển do điều kiện thời tiết xấu. Trong ảnh: Các bao chứa lương thực được chuẩn bị cho người dân ứng phó với bão tại Philippines. (Ảnh: AFP)
Ít nhất 135 chuyến bay đã bị hủy trên cả nước Philippines. Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết hơn 4.000 người vẫn đang bị mắc kẹt trên các đảo vì phà không thể di chuyển do điều kiện thời tiết xấu. Trong ảnh: Các bao chứa lương thực được chuẩn bị cho người dân ứng phó với bão tại Philippines. (Ảnh: AFP)

“Chính quyền đã nói rằng cơn bão này mạnh gấp 2 lần so với cơn bão trước, vì thế chúng tôi rất lo sợ. Chúng tôi đã học được bài học từ cơn bão gần đây nhất. Khi đó nước ngập lên cả mái nhà của chúng tôi”, Myrna Parallag, 53 tuổi, nói sau khi sơ tán khỏi khu vực phía bắc Philippines. (Ảnh: AFP)
“Chính quyền đã nói rằng cơn bão này mạnh gấp 2 lần so với cơn bão trước, vì thế chúng tôi rất lo sợ. Chúng tôi đã học được bài học từ cơn bão gần đây nhất. Khi đó nước ngập lên cả mái nhà của chúng tôi”, Myrna Parallag, 53 tuổi, nói sau khi sơ tán khỏi khu vực phía bắc Philippines. (Ảnh: AFP)

Các đập trên đảo Luzon của Philippines hôm nay đã buộc phải xả nước khi bão Mangkhut bắt đầu tăng sức gió và gây mưa lớn ở khu vực phía bắc Philippines. Các khu vực ven biển ở Philippines như Cagayan và Isabela có thể đối mặt với sóng biển dâng cao 6m. Trong ảnh: Người dân ở Cagayan đưa bò tới nơi trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ. (Ảnh: AFP)
Các đập trên đảo Luzon của Philippines hôm nay đã buộc phải xả nước khi bão Mangkhut bắt đầu tăng sức gió và gây mưa lớn ở khu vực phía bắc Philippines. Các khu vực ven biển ở Philippines như Cagayan và Isabela có thể đối mặt với sóng biển dâng cao 6m. Trong ảnh: Người dân ở Cagayan đưa bò tới nơi trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay đã có cuộc họp với trung tâm cứu trợ thảm họa để bàn phương án ứng phó với bão Mangkhut. Trong ảnh: Người dân ở Cagayan mang đồ đạc đi sơ tán. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay đã có cuộc họp với trung tâm cứu trợ thảm họa để bàn phương án ứng phó với bão Mangkhut. Trong ảnh: Người dân ở Cagayan mang đồ đạc đi sơ tán. (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Tổng hợp