1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Philippines giải cứu thành công tàu chiến mắc cạn ở Trường Sa

(Dân trí) - Philippines đã kéo thành công tàu chiến BRP Gregorio Del Pilar của Hải quân nước này ra khỏi bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam sau gần 1 tuần mắc cạn tại đây.

Tàu BRP Gregorio Del Pilar của Philippines mắc cạn trên Biển Đông (Ảnh: SCMP)
Tàu BRP Gregorio Del Pilar của Philippines mắc cạn trên Biển Đông (Ảnh: SCMP)

Tối ngày 29/8 (giờ địa phương), tàu BRP Gregorio Del Pilar đã đâm vào một bãi đá ở khu vực đảo Palawan, gần Bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông. Lực lượng Vũ trang Philippines cho biết tàu hải quân lớn nhất của nước này gặp sự cố khi đang tiến hành tuần tra thường kỳ trong khu vực.

Hải quân Philippines xác nhận ngày 3/9, các tàu kéo do lực lượng này thuê đã đưa được tàu chiến trên ra khỏi khu vực mắc cạn. Hai quan chức an ninh Philippines cho hay hiện tàu khu trục này đang được đưa về cảng Subic để xem xét sửa chữa. Theo đánh giá ban đầu, phần chân vịt của tàu đã bị hư hỏng, nhưng 117 thủy thủ có mặt trên tàu không bị thương.

Trước đó, ngày 31/8, Trung Quốc cho biết tàu tuần duyên của Trung Quốc đã tới vị trí Bãi Trăng Khuyết trong khi tàu tìm kiếm cứu hộ Nan Hai Jiu 115 đang chờ sẵn ở vùng biển gần đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh vào thời điểm đó đang thương lượng với Manila để tìm cách hỗ trợ tàu của Philippines mắc cạn.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana xác nhận Trung Quốc đã ngỏ ý giúp đỡ, nhưng Manila khẳng định họ có thể xử lý được vấn đề này.

Trong gần 1 tuần mắc kẹt tại bãi Trăng Khuyết, tàu chiến BRP Gregorio Del Pilar đã được ít nhất 4 tàu hải quân và tuần duyên Philippines tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm cho các thủy thủ.

Tàu BRP Gregorio Del Pilar là 1 trong 3 tàu tuần duyên đã qua biên chế của Lực lượng Tuần duyên Mỹ trao cho Philippines. Hiện BRP Del Pilar cũng là tàu chiến lớn nhất của Philippines.

Đức Hoàng

Theo SCMP