1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines đột kích bệnh viện “chui” chữa Covid-19 cho người Trung Quốc

(Dân trí) - Philippines đã đột kích một cơ sở y tế bất hợp pháp đang chữa bệnh cho những người Trung Quốc nghi mắc Covid-19.

Philippines đột kích bệnh viện “chui” chữa Covid-19 cho người Trung Quốc - 1

Bên trong một bệnh viện ở Manila, Philippines (Ảnh minh họa: Inquirer)

Đại diện cảnh sát Philippines, Thiếu tướng Rhoderick Armamento xác nhận rằng lực lượng này hôm 19/5 đã đột kích một bệnh viện và hiệu thuốc bất hợp pháp chuyên điều trị cho những công dân Trung Quốc nghi nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2).

Theo cảnh sát Philippines, cái gọi là bệnh viện thực chất là một căn nhà đã được chuyển đổi mục đích sử dụng sang một cơ sở y tế trái phép có 7 giường nằm ở khu Clark Freeport ở tây bắc thủ đô Manila. Lực lượng hành pháp đã bắt 2 quản lý người Trung Quốc.

Ngoài ra, phía Philippines cũng phát hiện ra 200 thiết bị nghi là bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 cùng các xy-lanh. Bệnh nhân người Trung Quốc bị phát hiện trong bệnh viện "chui" đã được chuyển tới một cơ sở y tế ở Philippines. 

“Họ đã hành nghề y và kê đơn thuốc mà không có chứng chỉ. Những bệnh nhân Trung Quốc được chuyển tới đây vẫn có thể di chuyển ở nơi công cộng và có rủi ro lây nhiễm cho người khác”, ông Armamento cho biết.

Theo SCMP, những công dân Trung Quốc đi tới các bệnh viện “chui” tại Philippines có thể bao gồm những người đang làm việc trong ngành cờ bạc trực tuyến ở khu Clark. Các nhà điều hành cờ bạc nước ngoài đặt trụ sở ở Philippines, còn được gọi là Pogos, vốn mang lại hàng tỷ USD mỗi năm. Hầu hết các dường dây này đều do người Trung Quốc vận hành và phục vụ những người chơi Trung Quốc ở đại lục, nơi hoạt động cờ bạc bị cấm.

Trung tướng cảnh sát Guillermo Eleazar cho biết các bệnh viện và hiệu thuốc bất hợp pháp có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân vì họ không tuân thủ theo các quy tắc và tiêu chuẩn y tế mà chính phủ ban hành.

Philippines hiện là một trong những vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với gần 13.000 ca Covid-19 và 837 người tử vong.

Đức Hoàng

Theo SMCP