1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines điều tàu chiến thứ 2 tới Biển Đông

(Dân trí) - Philippines đã điều một tàu chiến thứ 2 tới vùng biển tranh chấp ở Biển Đông nhằm bảo vệ chủ quyền trong một cuộc tranh cãi lãnh thổ ngày càng căng thẳng với Trung Quốc.

 
Philippines điều tàu chiến thứ 2 tới Biển Đông

Gregorio del Pilar, tàu chiến lớn nhất của Philippines.

Giới chức cho hay một tàu tuần duyên đã tham gia cùng tàu chiến lớn nhất của Phillippines tại bãi đá ngầm Scarborough, cách bờ biển phía tây của đảo chính Luzon 124 hải lý, nơi 2 tàu hải giám Trung Quốc đang bảo vệ một nhóm ngư dân khỏi việc bị bắt giữ.

“Tàu đã tới khu vực. Nó sẽ ở đó để hỗ trợ hải quân của chúng tôi và nhằm chứng tỏ chủ quyền”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói. “Nhiệm vụ của nó là bảo vệ vùng biển của chúng tôi”.

Tuy nhiên, ông Hernandez cũng nhấn mạnh rằng Philippines muốn chấm dứt vụ việc một cách hoà bình và nhanh chóng.

“Chúng tôi tin tưởng rằng hai bên sẽ tìm ra một giải pháp ngoại giao… Chúng tôi muốn vụ việc này được giải quyết ngay tức thì. Người của chúng tôi ở đó, các ngư dân Trung Quốc cũng ở đó. Trời rất nóng và họ có thể cạn kiệt lương thực, vì thế chúng tôi muốn vụ việc được xử lý càng sớm càng tốt”, ông Hernandez nói.

Cả hai nước đều khẳng định chủ quyền đối với bãi đá ngầm Scarborough ngoài khơi bờ biển tây bắc Philippines.

Cuộc tranh cãi bắt đầu hôm 8/4 khi giới chức Philippines phát hiện 8 tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết, Việt Nam quan tâm đến vụ việc này và cho rằng các bên liên quan cần tránh làm phức tạp tình hình và làm ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định trên biển Đông cũng như trong khu vực.

Philippines cáo buộc các ngư dân Trung Quốc đánh cá bất hợp pháp, khẳng định khu vực thuộc chủ quyền của Philippines vì nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này, được luật pháp quốc tế công nhận.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông, thậm chí các vùng biển gần bờ biển của các quốc gia khác và giới chức Trung Quốc khẳng định các ngư dân của họ được quyền hoạt động tại bãi đá ngầm Scarborough.

Philippines sau đó đã triển khai Gregorio del Pilar, tàu chiến lớn nhất của nước này, tới vùng biển tranh chấp để bắt giữ các ngư dân Trung Quốc.

Tuy nhiên, hai tàu hải giám Trung Quốc cũng tới khu vực hôm qua, thả neo giữa tàu chiến Philippines và các tàu cá, ngăn chặn hải quân Philippines bắt giữ các ngư dân Trung Quốc.

An Bình
Theo AFP