1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines đề nghị thế giới không can thiệp vào chiến dịch truy sát tội phạm ma túy

(Dân trí) - Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24/9, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đề nghị quốc tế không can thiệp vào chiến dịch chống tội phạm vốn gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) hôm qua 24/9, Ngoại trưởng Perfecto Yasay nhấn mạnh rằng Tổng thống Rodrigo Duterte có một sứ mệnh đặc biệt, “chưa từng có tiền lệ” trong cuộc chiến chống tội phạm ở Philippines và ông đề nghị cộng đồng quốc tế không nên can thiệp vào chiến dịch này của ông Duterte.

Ngoài ra, ông Yasay cũng khẳng định quyết tâm của Philippines trong việc xóa sổ tình trạng tham nhũng và các vấn đề còn tồn đọng khác, bao gồm việc sản xuất, phân phối và sử dụng ma túy bất hợp pháp tại quốc gia này.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng chiến dịch chống tội phạm của Manila đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước cũng như quốc tế theo những cách hiểu chưa đúng.

“Chúng tôi hối thúc mọi người hãy để chúng tôi giải quyết những thách thức nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu quốc gia, chứ đừng can thiệp thái quá”, Reuters dẫn lời ông Yasay nói.

Cũng theo lời Ngoại trưởng Yasay, tỷ lệ ủng hộ của người dân Philippines dành cho Tổng thống Duterte hiện lên tới 92%. “Đối với ông ấy, sự tin tưởng này rất thiêng liêng. Niềm tin đó không thể bị hủy hoại trong bất kỳ tình huống nào”, ông Yasay nói thêm.

Ông Duterte đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua tại Philippines nhờ cam kết quét sạch ma túy và các loại tội phạm khác. Cảnh sát Philippines tuần này cho biết, trong vòng 11 tuần qua, gần 3.000 người đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu do ông Duterte phát động tại quốc gia Đông Nam Á này từ sau khi ông Duterte chính thức nhận nhiệm sở.

Cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu đã lên án chiến dịch này của Tổng thống Duterte và đề nghị chính quyền Philippines dừng các hoạt động bắn giết nghi phạm không qua xét xử vì lo ngại vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cứng rắn của Philippines vẫn quyết tâm theo đuổi kế hoạch trấn áp tội phạm của mình cho tới khi không còn bóng dáng bất kỳ tên tội phạm nào. Ông Duterte cũng đã có những lời lẽ đáp trả nặng nề nhằm vào những cá nhân và tổ chức chỉ trích ông, đồng thời tuyên bố sẽ kéo dài chiến dịch chống tội phạm tại Philippines thêm 6 tháng nữa.

Thành Đạt

Tổng hợp