1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines cùng Mỹ tập trận gần Biển Đông

(Dân trí) - Ngày 18/9, Philippines bắt đầu cuộc tập trận trên biển Đông chung với Mỹ, gần khu vực có tranh chấp với Trung Quốc. Đây được xem như hành động nhằm chứng tỏ mối quan hệ quân sự lớn mạnh giữa hai nước nhưng có thể khiến căng thẳng với Bắc Kinh gia tăng.

Tàu tuần tra Trung Quốc tại khu vực bãi cạn Scarborough
Tàu tuần tra Trung Quốc tại khu vực bãi cạn Scarborough

Theo hãng tin AFP, cuộc tập trận thường niên giữa hai nước sẽ có sự tham gia của 2300 lính thủy đánh bộ, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tiếp tục thương lượng tăng cường hơn nữa sự hiện diện của lính Mỹ và triển khai các khí tài tại Philippines.

Ngoài ra trong vòng 3 tuần sau cuộc tập trận, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng sẽ có chuyến thăm tới Manila, một thời khắc lịch sử cho Philippines bởi nước này đang trông đợi sự hỗ trợ của Mỹ, giữa lúc những tranh cãi với Trung Quốc về một phần của biển Đông đang xấu đi.

“Người Trung Quốc sẽ xem các cuộc tập trận này như một minh chứng nữa cho việc Philippines làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông, và Mỹ đang tranh thủ tình hình để tăng cường hiện diện quân sự”, chuyên gia an ninh khu vực Ian Storey, đến từ Viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore khẳng định với AFP.

Bắc Kinh, vốn tuyên bố chủ quyền với hầu như toàn bộ biển Đông, đã liên tục chỉ trích Philippines vì đã không rút lui trong các tranh chấp lãnh thổ, và tìm kiếm mối quan hệ thân thiết hơn với Mỹ.

Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng đang có những tuyên bố chủ quyền với một phần biển Đông, vốn được cho là có trữ lượng nhiên liệu hóa thạch lớn. Nhưng Trung Quốc đặc biệt tức giận trước Philippines vì là nước “lớn tiếng” nhất.

Theo ông Storey, với Philippines, tranh chấp này sẽ tiếp tục là “động lực chính” trong nỗ lực tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ.

Cuộc diễn tập đổ bộ Philippines – Mỹ (Phiblex) sẽ bắt đầu vào thứ Tư, tại một căn cứ hải quân tại Zambales, một tỉnh ở bờ biển phí Tây của đảo Luzon, nhìn ra biển Đông.

Khu vực này cách bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế được quốc tế công nhận của Philippines khoảng 220km. Từ năm ngoái khu vực này đã bị các tàu chiến Trung Quốc chiếm đóng.

Bãi cạn này đã trở thành chủ đề chính của tranh chấp lãnh thổ trong những tuần gần đây, khi Philippines cáo buộc Trung Quốc đã dựng nhiều trụ bê tông tại đây.

Theo quân đội Philippine, cuộc tập trận chung sẽ kéo dài 3 tuần, với sự tham gia của 2 tàu chiến Mỹ cùng hoạt động bắn đạn thật trên mặt đất.

Các bài tập về lên kế hoạch nhân sự cũng sẽ được tổ chức nhằm “giúp tăng khả năng thực hiện các hoạt động bảo vệ lãnh thổ và an ninh hàng hải hỗn hợp”, đại sứ quán Mỹ cho biết. Tuy nhiên cả hai bên đều không công bố địa điểm cụ thể của đợt diễn tập trên biển.

Cuộc diễn tập diễn ra giữa lúc Manila và Washington đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận theo đó tăng cường sự hiện diện của lính Mỹ tại Philippines. Hiện Manila muốn ký thỏa thuận này ngay trong năm nay.

Thỏa thuận sẽ cho phép Mỹ đem các khí tài quân sự tới các căn cứ tại Philippines và chính thức hóa các chuyến thăm thường xuyên hơn của lính Mỹ.

Trước đây Mỹ từng hiện diện quân sự thường trực tại hai căn cứ ở Philippines cho đến năm 1992. Tuy nhiên các căn cứ này đã bị đóng do sự phản đối của những người theo tư tưởng dân tộc. Nay chính quyền của Tổng thống Benigno Aquino đã vận động tư tưởng thân Mỹ để làm đối trọng với Trung Quốc.

Thanh Tùng
Theo AFP