1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines công bố ảnh tố hoạt động của Trung Quốc trên bãi ngầm Trường Sa

(Dân trí) - Philippines hôm nay đã công bố ảnh do quân đội nước này chụp, chứng minh Trung Quốc vi phạm thỏa thuận giữa ASEAN và Trung Quốc về Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông, khi thực hiện các hoạt động cải tạo đất trên bãi đá Gạc Ma thuộc Trường Sa.


Philippines công bố ảnh tố hoạt động của Trung Quốc trên bãi ngầm Trường Sa
Hình ảnh do máy bay do thám chụp vào ngày 25/2/2014 được chính phủ Philippines công bố ngày hôm nay cáo buộc hoạt động vi phạm DOC của Trung Quốc.

Theo phát ngôn viên Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Charles Jose, các bức ảnh chứng tỏ sự hiếu chiến của Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo chú thích của các bức ảnh, thì các cơ quan tình báo Philippines đã chụp các bức ảnh trên. Chú thích ảnh cũng cho biết Trung Quốc đã thực hiện hoạt động “cải tạo rộng khắp” trên bãi đá ngầm Johnson South, hay bãi đá Gạc Ma mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam trong trận Hải chiến Trường Sa năm 1988.

Chính phủ Philippines ước tính Trung Quốc đã cải tạo một khu vực đất rộng ít nhất 30 hecta từ bãi ngầm. Một bức ảnh cho thấy một đường ống dài được nối với một tàu nạo vét lớn trên rìa tây bắc của bãi ngầm.Trong khi đó, một tòa nhà xây bằng bê tông, có vẻ như là một tiền đồn của Trung Quốc trên bãi ngầm, nằm ở rìa nam. Ngoài ra, trong ảnh còn có một con tàu được thả neo gần đó.

Philippines công bố ảnh tố hoạt động của Trung Quốc trên bãi ngầm Trường Sa
Một bức ảnh khác được chụp vào ngày 28/2 năm ngoái cho thấy những cấu trúc Trung Quốc đã xây dựng trên Gạc Ma.

Theo người phát ngôn Charles Jose, hoạt động của Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận DOC năm 2002 giữa Trung Quốc và 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), theo đó kêu gọi tránh tiến hành các hoạt động làm “phức tạp hoặc làm leo thang tranh chấp” trên Biển Đông.

Hình ảnh chụp bãi ngầm Gạc Ma vào ngày 13/3/2012.

Hình ảnh chụp bãi ngầm Gạc Ma vào ngày 13/3/2012.

Trong khi đó, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết có khả năng Trung Quốc đang cải tạo đất ở bãi ngầm để xây dựng một đường băng. Còn một quan chức khác của Philippines hé lộ cũng có khả năng Trung Quốc định xây dựng một căn cứ quân sự và một trạm cung ứng và tiếp liệu trên bãi đá ngầm.

Giới phân tích cho rằng căn cứ quân sự hoặc đường băng sẽ củng cố cho hoạt động của lực lượng không quân, hải quân Trung Quốc trên Biển Đông. Đây cũng được xem là một phần trong chuỗi các hoạt động của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa cái được gọi là “đường lưỡi bò” phi lý của nước này.

Trung Anh

Tổng hợp