1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines chi hơn 400 triệu USD mua 12 chiến đấu cơ

(Dân trí) - Giới chức Philippines ngày 21/2 tuyên bố đã đạt được thỏa thuận mua 12 chiến đấu cơ từ Hàn Quốc, với trị giá ước tính 415,7 triệu USD, nhằm hiện đại hóa quân đội.

Chiến đấu cơ FA 50 do Hàn Quốc sản xuất
Chiến đấu cơ FA 50 do Hàn Quốc sản xuất

Phát biểu với báo giới từ trại Aguinaldo sau khi Manila và Seoul đạt được kết luận sau các phiên đàm phán mua 12 chiếc chiến đấu cơ FA 50, thứ trưởng Bộ quốc phòng Philippines Fernando Manalo tuyên bố: “Chúng tôi không chỉ tiến gần hơn tới một thỏa thuận mà chúng tôi đã hầu như đạt được nó”.

“Chúng tôi coi đây (các chiến đấu cơ FA 50) không chỉ là những chiến đấu cơ huấn luyện chiến đấu bởi chúng có thể bắn đi các tên lửa tầm ngắn, và có khả năng được phân loại trên cả nhóm chiến đấu cơ tầm ngắn”, Manalo nói.

Thỏa thuận này được ký kết trong bối cảnh căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền của Philippines với Trung Quốc trên biển Đông ngày một gia tăng.

Thương vụ trị giá 18,9 tỷ peso (415,7 triệu USD) này là một trong hai đợt mua sắm lớn trong chương trình hiện đại hóa quân đội trị giá 85 tỷ peso của nước này. Hạng mục lớn còn lại là việc mua 2 tàu khu trục mới trị giá 18 tỷ peso.

FA-50 là chiến đấu cơ hạng nhẹ thế hệ mới do tổ hợp công nghiệp hàng không Hàn Quốc sản suất. Đây là một phiên bản chiến đấu hạng nhẹ của mẫu mãy bay huấn luyện kiêm tấn công hạng nhẹ siêu âm T-50.

Để đạt được thỏa thuận này, hai bên đã mất 7 tháng thương lượng. Hai chiến đấu cơ đầu tiên sẽ được bàn giao trong vòng 18 tháng sau khi hợp đồng dự kiên sđược ký kết vào ngày 15/3. Việc giao hàng sẽ hoàn tất trong năm 2017.

Quân đội Philippines được xem như thuộc hàng yếu nhất châu Á, và đã cho giải ngũ những chiến đấu cơ F-5 cuối cùng do Mỹ thiết kế năm 2005.

Thanh Tùng
Theo Inquirer