1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines chi 528 triệu USD mua máy bay quân sự

(Dân trí) - Philippines ngày 28/3 đã ký kết các hợp đồng trị giá 528 triệu USD để mua các máy bay quân sự từ Canada và Hàn Quốc trong bối cảnh có các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Philippines chi 528 triệu USD mua máy bay quân sự Canada và Hàn Quốc

Tướng Emmanuel Bautista, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, ngắm một mô hình máy bay chiến đấu FA-50 được trưng bày tại Manila ngày 28/3.

"Sau hơn 4 thập niên trì trệ trong giấc mơ cải thiện khả năng, không quân của chúng ta đã tìm thấy sự hứa hẹn về một cuộc sống mới với việc thực hiện chương trình hiện đại hóa quân đội", Bộ trưởng quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 28/3 tuyên bố.

Tập đoàn hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) sẽ chuyển giao cho Philippines 12 máy bay chiến đấu FA-50 trị giá 421,12 triệu USD trong hơn 3 năm theo một hợp đồng được giới chức quốc phòng Philippines và các đại diện chính phủ Hàn Quốc ký kết.

Quốc gia Đông Nam Á cũng ký kết một hợp đồng 106,88 triệu USD với Tập đoàn thương mại Canada và hãng trực thăng Bell của Canada để chế tạo 8 trực thăng cho quân đội Philippines.

Các thỏa thuận trên nằm trong khuôn khổ một nỗ lực giá 1,66 tỷ USD của Philippines nhằm hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, đặc biệt là các đơn vị có nhiệm vụ tuần tra lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông.

Các đơn vị trên đang "lép vế" so với các lực lượng của quốc gia láng giềng Trung Quốc, vốn tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, thậm chí các vùng biển và các đảo rất gần Philippines.

Trong chương trình hiện đại hóa của Philippines, chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino cũng đã mua 2 tàu khu trục được tân trang của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ.

An Bình
Theo AFP