1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines chi 35 triệu USD mua 2 máy bay vận tải của Mỹ

(Dân trí) - Quân đội Philippines ngày 9/1 đã ký một thỏa thuận với hải quân Mỹ mua 2 trực thăng vận tải C-130 để tăng cường khả năng nhằm phản ứng nhanh trong việc bảo vệ lãnh thổ và các chiến dịch nhân đạo.

Máy bay vận tải C-130. (Ảnh:
Máy bay vận tải C-130. (Ảnh: gov.uk)
 
"Mỹ sẽ trợ giúp chúng tôi chi trả cho 2 máy bay này", Đại tá Restituto Padilla, một phát ngôn viên của các lực lượng vũ trang Philippines, cho hay. Ông Padilla nói thêm rằng Bộ ngoại giao Mỹ sẽ cung cấp cho Philippines khoảng 20 triệu USD trong Chương trình hỗ trợ tài chính quốc phòng nước ngoài.

"Chúng tôi đã đề xuất khoảng 1,6 tỷ peso (35,6 triệu USD) để hoàn tất việc mua sắm các máy bay vận tải", ông Padilla nói.

Các máy bay vận tải, dự kiến sẽ được chuyển giao vào đầu năm tới, sẽ nâng tổng số máy bay vận tải C-130 của Philippines lên con số 5. Đây là sự gia tăng về số lượng và khả năng của các máy bay vận tải tầm trung hiện thời.

Vào năm 2014, Washington đã chi 50 triệu USD cho các quỹ viện trợ quân sự của Philippines. Ngoài các máy bay C-130, các quỹ còn được sử dụng để lắp đặt các vũ khí trên 2 tàu khu trục cũng mua của Mỹ.

Đại tá Padilla cho hay các máy bay vận tải có thể được sử dụng để triển khai nhanh các binh sĩ trong trường hợp nổ ra giao tranh với các phần tử nội dậy hoặc tiến hành hoạt động cứu trợ tại các khu vực bị thảm họa.

Việc mua sắm trên nằm trong dự án hiện đại hóa quân đội trị giá 90 tỷ peso (2 tỷ USD) của Philippines trong 5 năm tới nhằm bắt kịp các láng giềng Đông Nam Á.

Washington đang trợ giúp tăng cường năng lực quân sực ho Philippines trong bối cảnh nước này đối mặt với các thách thức an ninh nghiêm trọng ở Biển Đông, khi Trung Quốc tăng cường sự hiện diện tại các khu vực tranh chấp.

An Bình
Theo AP