1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines: Bão Hagupit làm 21 người thiệt mạng, chuẩn bị đổ bộ vào thủ đô

(Dân trí) - Philippines cho biết bão Hagupit đã làm 21 người thiệt mạng, trong khi người dân thủ đô Manila đang ráo riết chuẩn bị đón cơn bão nhiệt đới có tên địa phương là Ruby này.

21 người thiệt mạng trong bão Hagupit

Bão Hagupit đã đổ bộ vào Philippines cuối tuần vừa rồi, làm thiệt mạng ít nhất 21 người, hội Chữ thập Đỏ nước này thông báo vào hôm nay 8/12. Trong số đó, 18 người đã chết ở vùng phía đông đảo Samar, nơi bão Hagupit đổ bộ vào ngày thứ Bảy với sức gió 210 km/h.

Khoảng một triệu người đã sơ tán khỏi khu vực bị cơn bão tàn phá ở miền Nam và hiện nhiều người trong số họ đang mong muốn trở về nhà. Albay, tỉnh đã sơ tán hơn một nửa dân số, đang kêu gọi người dân trở về nơi ở.

Người dân lo ngại về tình trạng nhà ở và cả các cánh đồng lúa, nguồn thu nhập chính của họ. Nhiều phụ nữ Philippines trở về nhà trong tình trạng ngập lụt, không thể ở được và đối với họ, điều này có nghĩa là lại phải ngủ thêm một đêm nữa ở trung tâm sơ tán.
 
 Mưa nặng hạt dẫn tới ngập lụt ở trung tâm sơ tán tại Polangi.

 Mưa nặng hạt dẫn tới ngập lụt ở trung tâm sơ tán tại Polangi.

Người dân Manila chuẩn bị đón bão

Bão Hagupit đang di chuyển khắp đất nước Philippines theo hướng Tây và đã suy giảm mức độ xuống thành một cơn bão nhiệt đới, các nhà khí tượng thủy văn nước này cho biết.

Cơn bão đang trên đường tới thủ đô Manila nhưng đã suy yếu sau khi quét qua các vùng khác trên đất nước. Vào 10h sáng ngày 8/12, theo Pasaga - cơ quan dự báo của chính phủ, cơn bão đang tiến đến phía Đông Torijos, Marisdunque với sức gió tối đa là 105 km/h, giật trên 135km/h  gần vùng tâm bão và đang di chuyển lên vùng Đông Bắc với vận tốc 10 km/h

Sáng nay, chính phủ Philippines đã cảnh báo trong 24 giờ tới sẽ có những đợt gió giật 100 km/h và người dân cần chuẩn bị đối phó với lũ lụt ngắn, lở đất và những cơn sóng dâng cao tới 2 m.

 Dù nhiều người phía Nam đang trở về nhà, gần thủ đô Manila việc sơ tán đang được tiến hành.

 Dù nhiều người phía Nam đang trở về nhà, gần thủ đô Manila việc sơ tán đang được tiến hành.

Hàng ngàn người dân sống bên bờ biển và ven sông đã được sơ tán trong ngày hôm nay. Hiện có 11,8 triệu dân sinh sống ở thủ đô Phillipines.

Thị trưởng Manila Joseph Estrada cho biết thành phố đã được “chuẩn bị và huấn luyện cho cơn bão”.
 
Thị trường tài chính Phillipines đã bị đóng cửa trong ngày hôm nay, Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán và Ngân hàng Phillipines cho biết. Nhiều trường học bị đóng cửa, các chuyến bay thương mại bị hủy bỏ và công chức được nghỉ làm.
 
Hình ảnh người dân bắt đầu dọn dẹp khu vực ven biển vào sáng nay (được gửi từ thành phố Tacloban)

Hình ảnh người dân bắt đầu dọn dẹp khu vực ven biển vào sáng nay (được gửi từ thành phố Tacloban)

Được biết đến với tên địa phương là “Ruby”, cơn bão này gây nên ít thiệt hại hơn so với Haiyan, vốn khiến hơn 7.000 người chết hoặc mất tích hồi năm ngoái. Tacloban, thành phố từng gánh chịu thiệt hại lớn nhất trong bão Haiyan, đã trải qua bão Hagupit tương đối bình yên.

Thống đốc tỉnh Albay cho biết nguy cơ bão Hagupit đã được dự báo từ cuối tháng 11, cho phép các nhà chức trách có thêm thời gian để xác định khu vực bị nguy hiểm và sơ tán người dân cũng như chuẩn bị thức ăn dự trữ từ 2 ngày trước cơn bão.

Thoa Phạm
Theo BBC, AFP