1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân Sudan bắt giữ 29 công nhân Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 28/1, phiến quân Sudan đã tấn công một công ty xây dựng của Trung Quốc ở tiểu bang South Kordofan và bắt đi 29 công nhân đang làm việc tại đây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã xác nhận thông tin trên.

Phiến quân Sudan bắt giữ 29 công nhân Trung Quốc - 1
Khu vực South Kordofan giáp ranh giữa CH Sudan và Nam Sudan

Trong tuyên bố ngày 29/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân xác nhận khu trại của một công ty xây dựng Trung Quốc ở bang South Kordofan đã bị phiến quân địa phương tấn công và một số công dân Trung Quốc đã bị "mất tích" sau vụ việc trên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán nước này tại Sudan đã có những phản ứng gay gắt sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công.

Ngay trong ngày 29/1, Cục trưởng Cục lãnh sự Trung Quốc đã triệu Đại biện lâm thời của Sudan ở Bắc Kinh để thúc giục chính phủ Sudan tìm kiếm toàn bộ số công nhân bị bắt cóc. Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc ở Sudan cũng đã áp dụng ngay các cơ chế khẩn cấp để xử lý vấn đề, đồng thời thường xuyên giữ liên lạc với các cơ quan chức năng của Sudan.

"Hiện tại, Chính phủ Sudan đang nỗ lực hết sức để xác định địa điểm và giải cứu các công dân Trung Quốc mất tích, cũng như tăng cường bảo vệ các công dân Trung Quốc khác ở Sudan", ông Lưu Vi Dân cho biết.

Trước đó, một người phát ngôn của phe nổi dậy, đại diện cho Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan, tuyên bố đã bắt giữ 29 công nhân Trung Quốc sau một cuộc giao tranh với Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) của chính phủ.ở tiểu bang South Kordofan, giáp ranh với nước Nam Sudan mới tuyên bố độc lập. Nhóm phiến quân cho biết tất cả những người bị bắt giữ đều trong tình trạng sức khoẻ tốt.

Theo một số nguồn tin không chính thức, những công nhân Trung Quốc đang bị giam giữ trong vùng núi Nuba.

Quân đội Sudan chưa đưa ra bình luận nào, ngoại trừ thông báo có tổng cộng gần 70 người đã bị bắt đi sau cuộc giao tranh với các tay súng phiến quân.

Bang South Kordofan nằm ở khu vực biên giới giữa CH Sudan và Nam Sudan. Đây là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh giữa SAF và các tay súng phiến quân kể từ tháng 6/2011 đến nay. Chính quyền Sudan cáo buộc Nam Sudan ủng hộ quân phiến loạn ở South Kordofan và Blue Nile.

Vũ Anh
Theo Xinhua, AFP, Reuters