1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phiến quân Philippines thả con tin Na Uy sau 1 năm giam giữ

(Dân trí) - Một người đàn ông Na Uy bị phiến quân ở Philippines bắt cóc suốt gần một năm đã được phóng thích hôm qua, giới chức Philippines xác nhận.


Kjartan Sekkingstad được trả tự do sau 1 năm bị bắt cóc (Ảnh: Reuters)

Kjartan Sekkingstad được trả tự do sau 1 năm bị bắt cóc (Ảnh: Reuters)

CNN đưa tin, nhóm phiến quân Abu Sayyaf đã trả tự do cho ông Kjartan Sekkingstad vào 4 giờ chiều qua giờ địa phương.

Jesus Dureza, một cố vấn hòa bình của Tổng thống Philippines, cho hay nhóm phiến quân đã phóng thích ông Sekkingstad tại thị trấn Patikul tại bán đảo Sulu ở miền nam Philippines và giờ đây ông này đang được Nur Misuari, người sáng lập Mặt trận giải phóng quốc gia Moro (MNLF), bảo vệ tại Jolo, thủ phủ khu khu vực.

Ông Sekkingstad đã bị bắt cóc từ một khu nghỉ dưỡng trên đảo Samal, ngoài khơi bờ biển đảo Mindanao, một đảo lớn ở miền nam Philippines, hôm 21/9/2015. Ông Sekkingstad bị bắt cùng 1 người Philippines, người được phóng thích trước đó, và 2 người Canada, mà nhóm phiến quân sau đó tuyên bố đã hành quyết.

Abu Sayyaf hoạt động chủ yếu tại tỉnh Mindanao, một tỉnh có đa số dân là người Hồi giáo, ở cực nam của Philippines. Nhóm này khét tiếng với các vụ bắt cóc, chặt đầu và tra tấn. Ban đầu Abu Sayyaf đã đòi 1 tỷ peso (21 triệu USD) để phóng thích mỗi người trong nhóm tin trên, nhưng sau đó giảm tiền chuộc xuống 300 triệu peso mỗi người.

Hiện chưa rõ có khoản tiền chuộc nào được trả trong vụ phóng thích công dân Na Uy hay không.

Đại tá Filemon Tan Jr., người phát ngôn của Bộ tư lệnh Tây Mindanao, cho biết việc phóng thích Sekkingstad là một kết quả từ chiến dịch quân sự đang tiếp diễn nhằm vào nhóm Abu Sayyaf. Mặt trận giải phóng quốc gia Moro (MNLF), hiện đang tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ, đã trợ giúp giới chức trong chiến dịch này.

“Các chiến dịch của cảnh sát, cùng các lực lượng trên bộ, hải quân, không quân đồng thời đã gia tăng sức ép lên Abu Sayyaf”, ông Tan nói.

An Bình