1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân Nigeria dọa bán hơn 230 nữ sinh bị bắt cóc

(Dân trí) - Nhóm dân quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria dọa sẽ "bán" hơn 200 nữ sinh bị nhóm này bắt cóc cách đây 3 tuần.

Phiến quân Nigeria dọa bán hơn 230 nữ sinh bị bắt cóc

Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra, đòi chính phủ Nigeria có hành động giải cứu các nữ sinh

Trong một đoạn băng video dài 57 phút, lãnh đạo Boko Haram Abubakar Shekau đã lần đầu tiên thừa nhận nhóm này bắt giữ 276 nữ sinh của một trường học ở làng Chibok, thuộc bang Đông Bắc Borno.

“Tôi đã bắt cóc con gái của các người và Thượng đế đã chỉ thị tôi bán chúng”, Shekau nói.

Tên này đòi chính phủ Nigeria chấm dứt nền giáo dục theo kiểu phương Tây và đe dọa sẽ đối xử với các nữ sinh như nô lệ.

Vụ bắt cóc ngang nhiên của Boko Haram đã làm chấn động dư luận Nigeria và quốc tế. Vài ngày sau khi vụ bắt cóc xảy ra, khoảng 53 nữ sinh đã trốn thoát nhưng vẫn còn 223 em bị phiến quân giam giữ.

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã cam kết sẽ làm hết sức để giải cứu các nữ sinh.

"Đây là thời điểm thử thách đối với đất nước.  Chính phủ đã đề nghị sự hỗ trợ từ nước ngoài, trong đó có Mỹ”, ông Jonathan nhấn mạnh.

Boko Haram là một nhóm các tay súng Hồi giáo cực đoan luôn tiến hành các hoạt động phá hoại chính quyền ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này và đòi thành lập nhà nước Hồi giáo riêng ở miền Bắc đất nước.

Thời gian gần đây Boko Haram thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở giáo dục ở miền Bắc Nigeria do nhóm này chủ trương “cấm mọi hình thức giáo dục theo kiểu phương Tây”.

Hôm 14/4, hàng chục tay súng Boko Haram đã ập vào trường trung học ở làng Chibok vào giữa đêm và bắt cóc các nữ sinh. Một người dân địa phương ở thị trấn nhỏ Gwoza ở vùng Đông Bắc hẻo lánh nói đã nhìn thấy đoàn xe 11 chiếc sơn màu quân sự chở theo rất nhiều cô gái.

Một số nguồn tin còn cho biết dường như các em đã bị chở tới khu vực biên giới với Cameroon.

Vũ Anh

Theo AFP