1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân IS thiêu sống 45 người tại Iraq

(Dân trí) - Cảnh sát một thị trấn phía Tây Iraq ngày 17/2 cho biết nhóm Hồi giáo cực đoan IS đã hành quyết 45 người dân tại đây bằng cách thiêu sống, đồng thời kêu gọi hỗ trợ khi một khu nhà ở của gia đình các quân nhân bị bao vây.

Phiến quân IS đang reo rắc nỗi kinh hoàng khắp Trung Đông (Ảnh: Mirror)
Phiến quân IS đang reo rắc nỗi kinh hoàng khắp Trung Đông (Ảnh: Mirror)

Vụ việc xảy ra tại thị trấn al-Baghdadi, cách một căn cứ không quân nơi có hàng trăm lính thủy đánh bộ Mỹ đóng quân chỉ chừng 8km.

Danh tính của các nạn nhân đến nay chưa được xác định, cảnh sát trưởng thị trấn phát biểu với BBC. Tuy nhiên một vài người trong số này được tin là thành viên lực lượng an ninh đã đụng độ với IS để giành quyền kiểm soát al-Baghdadi.

Các tay súng IS được cho là đã làm chủ phần lớn thị trấn này từ tuần trước.

Đại tá Qasim Obeidi cho biết hiện một khu nhà là nơi sinh sống của các gia đình thành viên lực lượng an ninh đang bị bao vây, và kêu gọi sự hỗ trợ từ chính phủ Iraq và cộng đồng quốc tế.

Thông tin trên được công bố chỉ ít ngày sau khi IS tung ra một đoạn clip dường như cho thấy 21 con tin là những tín đồ Công giáo bị áp giải đi theo một bờ biển tại Libya, trước khi bị hành quyết. Đoạn clip đã bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ, trong đó Giáo hoàng Francis gọi vụ giết người là hành động “man rợ”.

Al-Baghdadi, nằm cách thành phố Ramadi tại tỉnh Anbar chừng 80km về phía Tây Bắc và chỉ cách căn cứ không quân Ain al-Asad chừng 8km, nơi có 400 binh sỹ Mỹ đóng quân và huấn luyện cho binh sỹ Iraq và các bộ tộc Sunni để đối phó với IS.

Hồi tuần trước, căn cứ này đã bị một nhóm nhỏ phiến quân tấn công, trong hành động được nhiều chuyên gia cho rằng nhằm chuẩn bị cho một đợt đánh phá nguy mô lớn.

Mỹ hiện duy trì khoảng 2600 binh sỹ tại Iraq, trong đó có 450 người làm nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng vũ trang địa phương.

Thanh Tùng
Theo Fox News