1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân IS khoe ảnh chụp vũ khí của Mỹ

(Dân trí) - Nhóm phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đăng ảnh chụp các vũ khí, dụng cụ quân sự và thẻ căn cước của binh lính Mỹ mà nhóm này thu được tại Afghanistan.

Các loại vũ khí và dụng cụ quân sự của Mỹ bị IS thu được (Ảnh: DM)
Các loại vũ khí và dụng cụ quân sự của Mỹ bị IS thu được (Ảnh: DM)

Theo Dailymail, được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 6/8, các bức ảnh chụp một loạt các vũ khí như súng phóng lựu đạn di động, đài, lựu đạn và một số dụng cụ khác được cho là của binh lính Mỹ. Ngoài ra, trong số các đồ vật mà IS thu được còn có thẻ căn cước có tên của binh sĩ lục quân Ryan Larson.

Phía Mỹ thừa nhận có bị mất một số vũ khí nhưng khẳng định không có binh sĩ nào bị bắt. “Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu để xác định xem những trang thiết bị xuất hiện trong ảnh bị mất trong những chiến dịch gần đây hay từ trước đó”, Tướng Charles Cleveland nói với BBC.

Trong thông báo ngày 7/8, người phát ngôn của quân đội Mỹ Ron Flesvig cho biết binh sĩ Ryan Larson “thuộc một đơn vị chiến đấu hợp tác cùng các lực lượng Afghanistan”.

Thẻ căn cước của binh sĩ lục quân Ryan Larson (Ảnh: DM)
Thẻ căn cước của binh sĩ lục quân Ryan Larson (Ảnh: DM)

Nhóm phiến quân IS không tiết lộ thời điểm chụp những bức ảnh này cũng như khoảng thời gian nhóm này thu được những trang thiết bị của Mỹ. Tuy nhiên, trang web Founderscode.com của Mỹ cho biết các tay súng IS đã chiếm được những dụng cụ và trang thiết bị quân sự trên sau khi đẩy lùi một cuộc tiến công của liên quân Mỹ - Afghanistan với sự tham gia của xe tăng và máy bay.

Các binh lính Mỹ đang tham gia chiến đấu cùng các lực lượng Afghanistan trong cuộc chiến chống các phần tử khủng bố IS tại nước này. Tháng trước, IS đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công nhằm vào đoàn người biểu tình ở thủ đô Kabul khiến 80 người thiệt mạng và 230 người khác bị thương.

Thành Đạt

Tổng hợp