1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân Hồi giáo hành quyết binh sĩ Li-băng

(Dân trí) - Một binh sĩ Li-băng thứ 2 bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc làm con tin vừa bị chặt đầu, các nguồn tin cho biết.

Phiến quân Hồi giáo hành quyết binh sĩ Li-băng
Gia đình các binh sĩ bị bắt cóc kêu gọi chính phủ Li-băng hành động để các binh sĩ được phóng thích.
 
Các bức ảnh về vụ hành quyết binh sĩ Abbas Medlej đã được tải lên các mạng xã hội.

Quân đội Li-băng cho biết đang điều tra các thông tin trên.

Mẹ của binh sĩ Abbas Medlej, bà Zienab Noun, cho hay các bức ảnh ghi hình vụ chặt đầu dường như là thật.

Ngày 6/9, IS đã ra một tuyên bố nói rằng Abbas Medlej đã bị hành quyết sau khi anh ta cố gắng trốn thoát.

Abbas Medlej nằm trong một nhóm gồm 19 binh sĩ Li-băng bị IS bắt cóc hồi tháng 8, sau khi các phiến quân phát động một cuộc tấn công vào thị trấn Arsal của Li-băng, gần biên giới Syria.

Một số con tin được cho là đang bị IS và các nhóm khác như Mặt trận Nusra có liên hệ với al-Qaeda bắt giữ.

IS trước đó đã đe dọa cứ 3 ngày lại giết một binh sĩ nếu chính phủ Li-băng không nhất trí thả các thành viên của nhóm phiến quân này hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù Li-băng.

Hồi tuần trước, quân đội Li-băng đã nhận được thi thể của một binh sĩ mất tích, được tin là đã bị các phiến quân IS hành quyết.

Giới chức cho hay thi thể của Thượng sĩ Ali Sayyed đã được chuyển cho Hội Chữ thập Đỏ Li-băng ở ngoại ô Arsal.

Một đoạn video được cho là quay cảnh Thượng sĩ Sayyed bị hành quyết cũng được tải lên mạng.

Vụ tấn công tại Arsal - vốn khiến 16 dân thường, 20 binh sĩ và hành chục phiến quân thiệt mạng - là vụ việc nghiêm trọng nhất dọc biên giới Syria kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu hồi năm 2011.

Các phiến quân IS, hiện đang kiểm soát các khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq - gần đây đã hành quyết 2 nhà báo Mỹ, James Foley và Steven Sotloff.

An Bình
Theo BBC