1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân Chechnya nhận đứng sau vụ đánh bom Mátxcơva

(Dân trí) - Phiến quân Chechnya đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tàu điện ngầm Mátxcơva trong thông điệp phát trên Internet ngày hôm qua, chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ đánh bom kép ở Kizlyar thuộc vùng Dagestan của Nga.

 
 
Phiến quân Chechnya nhận đứng sau vụ đánh bom Mátxcơva - 1

Doku Umarov, thủ lĩnh lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Chechnya

Doku Umarov, thủ lĩnh lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Chechnya và các khu vực khác ở Nam Caucasus  thuộc Nga, nói trong một đoạn băng phát trên trang web ủng hộ lực lượng rằng hai vụ đánh bom hôm 29/3 “là nhằm trả thù cho những công dân bị lực lượng Nga giết hại”.

Tuyên bố của Umarov xuất hiện sau khi Thủ tướng Nga Vladimir Putin thề “lôi từ dưới cống” các phần tử khủng bố lập mưu thực hiện các vụ đánh bom ở ga xe điện ngầm làm 39 người người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Ông Putin còn cho rằng vụ đánh bom kép ngày hôm qua ở Dagestan có thể được chính nhóm đứng sau vụ tấn công ở Mátxcơva lên kế hoạch. “Đối với chúng tôi, không quan trọng là ở vùng nào của đất nước có việc tiến hành những tội ác như vậy, không quan trọng là người thuộc dân tộc nào và tín ngưỡng nào bị thành mục tiêu của bọn khủng bố. Chúng tôi xuất phát từ chỗ coi đây đều là tội ác chống lại nước Nga”, Thủ tướng Vladimir Putin nhấn mạnh.

Cuộc điều tra ban đầu đã xác định được nhân thân của kẻ khủng bố tự sát đã gây vụ nổ thứ hai ở Kizlyar. Đó là tên Daud Dzhabrailov người địa phương. Trong khi đó, Bộ trưởng bộ nội vụ Daghestan Ali Magomedov xác nhận đã xác định danh tính tên liều chết gây vụ nổ tại Kizlyar, nhưng chưa tiết lộ danh tính kẻ khủng bố. Khi các nhân viên điều tra đang làm việc tại hiện trường vụ nổ đầu tiên ở thành phố này, tên mang bom mặc trang phục cảnh sát đã lao vào nhóm cảnh sát và bom bị kích nổ. Theo tin mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng là 12 người, trong đó có 9 nhân viên cảnh sát. 23 người khác được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

“Nhà nước sẽ không cho bọn khủng bố đạt đến mục tiêu đê hèn của chúng trong việc gây tình hình bất ổn trong nước”, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố như vậy tại cuộc họp Hội đồng An ninh hôm qua. “Mục tiêu của bọn khủng bố là phá hoại xã hội công dân, gieo rắc sợ hãi và hoảng loạn trong dân cư. Chúng ta không để xảy ra như vậy. Tất cả những gì sẽ làm đều hướng vào tập hợp đoàn kết thống nhất đất nước ta, nhân dân ta. Còn về lũ kẻ cướp, tất cả bọn chúng sẽ bị truy bắt và tiêu diệt”,ông nói.

Theo quan điểm của ông, những vụ khủng bố tại Mátxcơva hôm 29/3 và tại Kizlyar thuộc Daghestan ngày 31/3 “đều là những khâu của cùng một chuỗi xích, là biểu hiện của sự hoạt tính khủng bố mà thời gian cuối lại đây đã bộc lộ ở Bắc Caucasus , là thứ mà chúng ta đang và sẽ đấu tranh trừ diệt”.

Nhật Mai
Theo AP, Voice of Russia