1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phía sau nơi xuất xứ của xe tải chở 39 thi thể tại Anh

(Dân trí) - Bulgaria, nơi xuất xứ xe tải chở 39 thi thể được phát hiện tại Anh, đang trở thành điểm nóng của các băng đảng buôn người tại châu Âu.

Phía sau nơi xuất xứ của xe tải chở 39 thi thể tại Anh - 1

Xe tải chở 39 thi thể được phát hiện ở Essex, Anh (Ảnh: Getty)

Trong chuyến đi mới nhất tới Anh, Yavor Pantev, một tài xế người Bulagria, bỗng nhiên phải làm việc với các nhà chức trách và giải trình về sự cố liên quan tới phương tiện do anh điều khiển.

Trong khi vẫn tin rằng mình đang chở hàng hóa hợp pháp trên khắp châu Âu, Pantev đột nhiên phải giải thích với lực lượng biên phòng về lý do có nhiều người trốn trong thùng hàng của anh.

“Họ đỗ một xe tải cạnh xe tải của tôi. Những người di cư trèo lên nóc xe của họ, sau đó trèo sang nóc xe của tôi. Họ rạch bạt từ phía trên và chui vào bên trong. Tài xế không thể giám sát xe của mình liên tục được”, Pantev nói.

Trường hợp của Pantev không phải là ngoại lệ. Những người di cư bất hợp pháp vẫn luôn là vấn đề mà các tài xế xe tải Bulgaria phải đối mặt. Họ có thể dễ dàng trở thành nạn nhân của các kế hoạch buôn người mà họ không hề biết cho đến khi quá muộn.

Do nằm ở vị trí đắc địa tại cửa ngỏ đi vào đông nam châu Âu, ngành công nghiệp vận tải của Bulgaria ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Theo nghiên cứu của Cơ quan Đầu tư Bulgaria, xuất khẩu của quốc gia Balkan này tăng gần 12 lần trong vòng 20 năm qua, với hàng trăm triệu euro được đầu tư vào cơ sở hạ tầng và hàng nghìn sinh viên Bulgaria sở hữu bằng cấp về hậu cần và vận tải mỗi năm.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của ngành vận tải Bulgaria cũng làm gia tăng cơ hội cho các băng đảng tội phạm để thực hiện các hoạt động kinh doanh trái phép nhưng mang lại lợi nhuận cao, bao gồm buôn người.

“Đấu tranh với nạn buôn người là ưu tiên của chính phủ Bulgaria. Nhưng không may đây lại là một trong những hình thức tội phạm có tổ chức mang lại nhiều lợi nhuận nhất”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bulgaria nói.

Bulgaria là quốc gia trung chuyển cho những người nhập cư bất hợp pháp từ phía Thổ Nhĩ Kỳ và tìm đường vào châu Âu. Rất ít người di cư ở lại Bulgaria.

"Điểm nóng" Bulgaria

Phía sau nơi xuất xứ của xe tải chở 39 thi thể tại Anh - 2

Bản đồ vị trí của Bulgaria và các nước châu Âu (Ảnh: Open Europe)

Vấn đề buôn người đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế sau khi một xe tải bị phát hiện chở 39 thi thể trong thùng đông lạnh ở hạt Essex, Anh hôm 23/10. Những nạn nhân này được cho là những người di cư đang tìm cách vượt biên vào Anh bất hợp pháp.

Mo Robinson, tài xế 25 tuổi người Bắc Ireland, đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, nguồn gốc của chiếc xe chở 39 thi thể do Robinson điều khiển vẫn còn là vấn đề bí ẩn.

Thùng đông lạnh, nơi 39 nạn nhân được tìm thấy bên trong, được xác định là xuất phát từ cảng Zeebrugge của Bỉ, trước khi được đưa tới cảng Purfleet của Anh bằng phà. Tài xế Robinson sau đó tiếp nhận thùng đông lạnh tại cảng Purfleet vào sáng 23/10.

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov xác nhận xe tải chở thùng đông lạnh được đăng ký tại thành phố Varna, phía đông Bulgaria. Tuy nhiên, ông Borisov khẳng định chiếc xe này chưa từng hoạt động trên lãnh thổ Bulgaria kể từ khi nó được đăng ký lần đầu tiên vào năm 2017.

Theo Tihomir Bezlov, chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu tội phạm tại Trung tâm nghiên cứu dân chủ ở thủ đô Sofia, Bulgaria, một trong những vấn đề tại Bulagari là chi phí đăng ký xe tương đối thấp, do vậy nhiều xe tải từ các nơi khác đã đổ về đây để đăng ký. Chuyên gia Bezlov nhận định đây có thể là lý do xe tải chở 39 thi thể được đăng ký ở Bulgaria. Ngoài ra, cũng có những vấn đề khác liên quan tới hệ thống đăng ký xe tại Bulgaria.

Năm 2018, truyền thông Bulgaria từng đưa tin về việc hàng chục người dân nước này phải chịu trách nhiệm hình sự tại Hy Lạp vì hành vi buôn người bất hợp pháp. Trong hầu hết trường hợp, công dân Bulgaria đã vô tình bán các phương tiện như xe tải hay xe buýt nhỏ cho các đối tượng phạm tội và được chúng sử dụng cho mục đích buôn người.

Sau khi mua từ chủ cũ tại Bulgaria, chủ mới của những chiếc xe này cố tình không đăng ký lại theo tên họ để tránh bị truy lùng trong trường hợp xe được sử dụng cho mục đích phạm pháp. Khi các cuộc điều tra không được tiến hành thêm, các công dân Bulgaria bị các nhà chức trách Hy Lạp truy tố vì trên giấy tờ, những phương tiện này vẫn đứng tên của họ.

Mặc dù chính phủ Bulgaria được cho là đã phối hợp với nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng buôn người, song Mỹ vẫn chưa “hài lòng” về vấn đề này. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng buôn người được công bố hồi tháng 6 dựa trên các thông tin từ Cục Tình báo Trung ương (CIA), Bulgaria vẫn chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn tối thiểu về việc xóa bỏ tình trạng buôn người, mặc dù Washington ghi nhận Bulgaria đã có sự cố gắng.

Báo cáo của Mỹ mô tả Bulgaria là “một trong những nguồn chính của vấn đề buôn bán người tại Liên minh châu Âu (EU)”. Nếu không có sự thay đổi nhanh chóng về chính sách di trú cũng như nỗ  lực chung của các nước như Bulgaria, Anh và phần còn lại của châu Âu nhằm giải quyết vấn đề này, những thảm kịch như vụ việc vừa xảy ra tại Essex có thể sẽ tiếp tục tái diễn.

Thành Đạt

Theo Independent