1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe nổi dậy treo giải 1,67 triệu USD cho đầu Gadhafi

(Dân trí) - Phe nổi dậy ở Libya đã treo giải thưởng 2 triệu dinar (1,67 triệu USD) “cho ai bắt được nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi”, trong khi các cường quốc thế giới đang xét tới các bước kế tiếp trong quan hệ với Tripoli.

 
 
Phe nổi dậy treo giải 1,67 triệu USD cho đầu Gadhafi - 1
Phe nổi dậy tuyên bố kiểm soát 90% thủ đô Tripoli.

Xuất hiện trên kênh Al Arabiya TV hôm qua, người phát ngôn phe nổi dậy Abdel Salam Abu Zaakouk khẳng định lực lượng nổi dậy vẫn đang giao tranh ác liệt với tư lệnh quân đội hàng đầu của ông Gadhafi - tướng Abdul Rahman Al Sayd, tại trang trại của ông này ở Tripoli.

Người phát ngôn Abu Zaakouk cũng thông báo lực lượng nổi dậy đã tìm thấy người phụ trách văn phòng của ông Gadhafi là Bashir Saleh cùng 4 người con của ông này ở trang trại của gia đình tại Tripoli.

Giao tranh cũng tiếp diễn tại khu dinh thự Bab al-Aziziya của ông Gadhafi ở Tripoli, một ngày sau khi phe nổi dậy chiếm được khu dinh thự này.

Những người trung thành với Đại tá Gadhafi còn đang kháng cự ở Tripoli. Các vụ đấu súng đang xảy ra ở các khu miền nam và trung tâm thủ đô. Các bệnh viện trong thủ đô đang ngập tràn người bị thương.

Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Mustafa Abdel Jalil nói rằng nhóm của ông ủng hộ quyết định của một nhóm doanh gia địa phương về việc treo giải thưởng trị giá 1,67 triệu USD “trong nỗ lực đẩy nhanh việc bắt giữ ông Gadhafi”.

Một người phát ngôn của NATO nói rằng công việc tìm kiếm Gadhafi là của quân Libya, chứ không phải của NATO.

Phó đại diện thường trực của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp tại LHQ, Ibrahim Dabbashi, thì nói: “Tôi nghĩ ông Gadhafi sẽ tự sát một khi ông ta cảm thấy không có cách trốn thoát”.

Theo phe nổi dậy, kể từ hôm 21/8, đã có 400 người thiệt mạng tại Tripoli. Tuy nhiên, phe nổi dậy chưa kiểm soát hoàn toàn Tripoli.

Không có tin tức nào cho thấy ông Gadhafi đang ở đâu, nhưng các giới chức Mỹ hôm qua nói rằng họ tin là ông Gadhafi vẫn đang ở Libya.

Một kênh truyền hình thân chính phủ trích lời ông Gadhafi trước đó nói rằng ông đã rút khỏi khu nhà ở Bab al-Aziziya trong một "di chuyển chiến lược" sau hàng chục vụ oanh kích của NATO tại đó.

Theo đài truyền hình Al-Rai, hôm qua, ông Gadhafi đã nói chuyện với người dân Libya từ một đài phát thanh địa phương, thề quyết sẽ chiến đấu cho đến khi giành được thắng lợi hoặc cho đến chết trong cuộc chiến mà ông gọi là chống lại cuộc xâm lăng của NATO.

Các cường quốc chuẩn bị bước kế tiếp ở Libya

Các cường quốc thế giới đang xét tới các bước kế tiếp trong quan hệ với Libya, vào lúc ông Gadhafi có vẻ như đã mất quyền kiểm soát thủ đô Tripoli và các thành phố lớn khác.

Mỹ cho biết sẽ đưa ra trước Hội đồng Bảo an LHQ hôm qua đã thông qua nghị quyết bãi bỏ lệnh phong tỏa khoảng 1,5 tỉ USD tài sản của Libya để tài trợ cho nhu cầu nhân đạo. Tài sản này bị phong tỏa theo lệnh chế tài của LHQ.

Trước đó, Pháp cho biết đang làm việc với các nước đồng minh trong Hội đồng Bảo an để tháo khoán tài sản này, đồng thời Anh cho biết cũng thăm dò phương cách để giúp Libya.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng nước ông sẽ xét tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao với lực lượng chống ông Gadhafi. Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi quân nổi dậy tấn công Tripoli, ông Medvedev nói rằng, Nga sẽ thực hiện điều đó nếu tổ chức này có thể “đoàn kết đất nước.”

Ngoại trưởng Anh William Hague khen ngợi phe nổi dậy đang có cách tiếp cận tương lai "theo tinh thần đúng đắn" khi nhắc đến một chính phủ lâm thời bao gồm nhiều thành phần và có một tiến trình chính trị rõ ràng.

Một ngày trước đó, chính phủ Trung Quốc nói rằng, họ sẽ yêu cầu LHQ lãnh đạo những nỗ lực hậu chiến để thiết lập trật tự tại Libya. Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì kêu gọi Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon đóng vai trò lãnh đạo và làm việc với các tổ chức khác để vãn hồi trật tự.

Các giới chức Nicaragua thì nói rằng nước họ sẽ xét tới việc cho ông Gadhafi tị nạn, nhưng cho biết, họ không được yêu cầu đưa ra một biện pháp như vậy.

Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia nói đã bắt đầu việc chuyển trụ sở từ Benghazi về thủ đô Tripoli. Nhưng theo BBC, trong khi quân trung thành của Gadhafi vẫn đang tử thủ, Hội đồng có vẻ không chắc sẽ chuyển toàn bộ về đây.

Hà Khoa
Tổng hợp