1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phe ly khai Ukraine tuyên bố chiếm được "chảo lửa" Debaltseve

(Dân trí) - Phe ly khai tại Ukraine ngày 17/2 tuyên bố đã chiếm được phần lớn thị trấn Debaltseve, một đầu mối giao thông then chốt, nơi luôn là “chảo lửa” giao tranh ác liệt giữa lực lượng ly khai và quân đội Ukraine những ngày qua.

Các tay súng của lực lượng ly khai tại Debaltseve (Ảnh: Tass)
Các tay súng của lực lượng ly khai tại Debaltseve (Ảnh: Tass)

Thông tin được Bộ quốc phòng nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong khẳng định với báo giới. Theo đó lực lượng tự vệ của Donetsk và Luhansk đang kiểm soát phần lớn thị trấn chiến lược Debaltseve.

“Theo những dữ liệu mới nhất, phần lớn Debaltseve đang nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi, trong khi quân đội Ukraine chỉ đang kiểm soát phần Tây của thị trấn”, hãng thông tấn Donetsk dẫn thông cáo của Bộ quốc phòng nước cộng hòa nhân dân Donetsk cho biết.

“Chúng tôi đã giành được quyền kiểm soát vùng lãnh thổ bởi binh sỹ Ukraine chủ động và tự nguyện đầu hàng, rời bỏ vị trí của họ”, thông báo cho biết thêm.

Có thông tin cho thấy ít nhất 20 binh sỹ Ukraine đã đầu hàng phe ly khai. 

“Chúng tôi có thông tin cho thấy 20 binh sỹ đã tự nhận là tù binh chiến tranh. Có một số binh sỹ và một trung sỹ của lực lượng vũ trang Ukraine”, Igor Plotnitsky lãnh đạo của nước cộng hòa nhân dân tự phong Luhansk khẳng định.

Bộ trưởng quốc phòng nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong Vladimir Kononov thì tin tưởng rằng trong vài ngày tới, thậm chí là ngay trong ngày 17/2, Debaltseve sẽ thuộc quyền kiểm soát của các binh sỹ lực lượng tự vệ Donetsk và Luhansk.

“Trong vòng vài ngày tới, có thể thậm chí ngay hôm nay, Debaltseve sẽ được đặt dưới quyền kiểm soát của quân đội nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk”.

Vị sỹ quan này khẳng định “vào thời điểm hiện tại, các tay súng bắn tỉa đang nổ súng và các lữ đoàn trinh sát đang làm việc tại đó. Cùng lúc cả hai quân đội – của Donetsk và Luhansk – đang chiến đấu tại Debaltseve, bởi đây là vùng lãnh thổ biên giới của hai vùng trước đây. Hai quân đội đã đạt được sự nhận thức chung”, kênh truyền hình LifeNews của Nga dẫn lời Kononov cho biết.

Phóng viên AP có mặt tại hiện trường đã nhìn thấy nhiều quả đạn pháo bắn đi từ các vị trí của quân chính phủ Ukraine, nhắm vào các vị trí của phe ly khai quanh Debaltseve. Những tiếng đạn pháo từng hồi có thể được nghe thấy trong vùng này suốt cả buổi sáng, một số đến từ các bệ phóng rocket liên hoàn Grad.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko phát biểu với các phóng viên rằng phe ly khai tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội Kiev trong đêm, quanh Debaltseve. Theo quan chức này ít nhất 5 binh sỹ thiệt mạng và 9 người bị thương trong vòng 24 giờ qua tại vùng chiến sự.

Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết từ tuần trước và có hiệu lực từ sáng sớm Chủ nhật, đã quy định cụ thể việc rút các vũ khí hàng nặng sau 2 ngày ngừng bắn. Tuy nhiên điều kiện này đã không được các bên thực hiện, Lysenko nói. “Ngay khi ngừng bắn được thực hiện…chúng tôi sẵn sàng tiến hành rút vũ khí”.

Xem clip


Thanh Tùng
Tổng hợp