1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe ly khai tại Ukraine tăng quân số thêm 100.000 người

(Dân trí) - Lãnh đạo phe ly khai tại Đông Ukraine Alexander Zakharchenko ngày 2/2 tuyên bố sẽ triển khai kế hoạch chiêu mộ thêm 100.000 binh sỹ, trong bối cảnh giao tranh với các lực lượng Ukraine không ngừng leo thang.

Xe tăng Ukraine được nhìn thấy tiến về Debaltseve trong ngày 1/2 (Ảnh:
Xe tăng Ukraine được nhìn thấy tiến về Debaltseve trong ngày 1/2 (Ảnh: AFP)

Trong những ngày cuối tuần qua, hàng chục người bao gồm cả dân thường và binh sỹ hai bên đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh và pháo kích.

Các nỗ lực đàm phán hòa bình đã đổ vỡ khi các nhà đàm phán của phe ly khai không có mặt.

Thỏa thuận ngừng bắn được kỳ hồi đầu tháng 9 tại Minsk, Belarus đã đổ vỡ hồi tháng trước, khi các cuộc giao tranh không ngừng leo thang, và phe ly khai chiếm sân bay Donetsk.

“Việc động viên sẽ được bắt đầu trong vòng 11 ngày tới”, ông Zakharchenko lãnh đạo của nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong khẳng định.

Tuy vậy, liệu phe ly khai có khả năng động viên lượng lớn binh sỹ như trên hay không vẫn chưa rõ ràng.

Christopher Miller, một phóng viên có mặt gần Debaltseve khẳng định với BBC rằng “rất khó có khả năng” phe ly khai có thể động viên được 100.000 binh sỹ.

Ukraine từ lâu vẫn cáo buộc rằng phe ly khai đang được hỗ trợ bởi khoảng 9000 binh sỹ Nga, tuy nhiên Mátxcơva luôn phủ nhận. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc chính quyền Kiev “chọn con đường giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng”.

Ông Zakharchenko nhấn mạnh rằng việc tuyển mộ cho lực lượng ly khai sẽ thực hiện trên cơ sở tự nguyện. “Đó là một lực lượng dự bị chắc chắn có thể kháng cự bất kỳ cuộc tấn công nào”, vị lãnh đạo này nói.

Những binh sỹ được động viên này sẽ có một tháng huấn luyện chiến đấu, với mục tiêu bổ sung thêm 5 lữ đoàn.

Chính phủ Ukraine cũng đã công bố các kế hoạch tăng cường lực lượng tại miền đông, với dự kiến huy động 200.000 binh sỹ trong năm 2015.

Trong ngày Chủ nhật, xe tăng và các khí tài hạng nặng được nhìn thấy hướng về phía Debaltseve, trong nỗ lực hòng củng cố lực lượng phòng thủ của Kiev tại đây.

Hàng trăm dân thường sinh sống tại thị trấn nằm trên tuyến đường giao thông huyết mạch này, trong khi có tin các chiến binh ly khai đã tiếp cận ngoại vi thị trấn. Một phóng viên Canada có mặt tại vùng chiến sự cho biết, phe ly khai đã có nhiều trận chiến khó khăn khi tìm cách bao vây Debaltseve.

Thanh Tùng
Theo BBC