1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe Gaddafi tuyên bố đã bắt 17 người nước ngoài

Ngày 18/9, người phát ngôn của ông Gadhafi cho biết 17 "tên lính đánh thuê," trong đó có những người mà ông gọi là "chuyên gia kỹ thuật" Pháp và Anh, đã bị bắt giữ tại thành trì Bani Walid ở Libya.

 
Phe Gaddafi tuyên bố đã bắt 17 người nước ngoài - 1

Đại tá Gadhafi.

"Một nhóm 17 tên lính đánh thuê đã bị bắt ở Bani Walid. Họ là các chuyên gia kỹ thuật hoặc các sĩ quan tư vấn," Moussa Ibrahim nói với đài truyền hình Arrai TV có trụ sở tại Syria.
 
"Hầu hết là người Pháp, có một người đến từ một nước châu Á mà chúng tôi chưa xác định được, hai người Anh và một người Qatar," ông cho biết thêm.
 
Người phát ngôn khẳng định hình ảnh 17 người này sẽ sớm được phát trên truyền hình, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
 
Hiện chưa thể thẩm định được tuyên bố của ông Ibrahim.
 
Các quan chức NATO, Pháp và Anh trước đó vào này 17/9 đã bác bỏ tin của kênh truyền hình Arrai TV nói rằng một số binh sĩ NATO đã bị lực lượng trung thành với ông Gadhafi bắt giữ.

Ông Ibrahim khẳng định: "Chúng tôi đã chiến thắng trong một số trận chiến chống lại những kẻ cộng tác với NATO và đã đánh duổi chúng khỏi Bani Walid và Sirte" đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ "giành lại" thủ đô Tripoli.
 
Lực lượng của chính phủ lâm thời Libya ngày 18/9 đã bỏ chạy tán loạn khỏi Bani Walid và rút khỏi Sirte sau những nỗ lực bất thành nhằm chiếm các thành trì cuối cùng của ông Gaddafi và nắm quyền kiểm soát toàn bộ Libya.
 
Sau khi chiếm Tripoli hồi tháng trước, các chiến binh của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) đã vài lần tìm cách tấn công Bani Walid, cách thủ đô 150km về phía Đông Nam, nhưng rốt cuộc đều phải rút lui một cách hỗn loạn dưới làn hỏa lực mạnh.
 
Nỗ lực bất thành ngày 18/9 dường như nằm trong số những thất bại nặng nề nhất, dẫn tới những tố cáo giận giữ nhằm vào nhau trong hàng ngũ những tay súng tấn công, vốn phải chiếm được Bani Walid và Sirte trước khi có thể tuyên bố Libya "đã được giải phóng"./.

Theo Vietnam+