1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe đối lập tại Syria mở "trận chiến cuối cùng" nhằm quét sạch phiến quân IS

(Dân trí) - Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đối lập được Mỹ hậu thuẫn đã bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào hang ổ của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở phía đông Syria, nhằm mục đích xóa sạch dấu tích cuối cùng của nhóm này trong khu vực hoạt động của SDF.

Phe đối lập tại Syria mở trận chiến cuối cùng nhằm quét sạch phiến quân IS - 1

Lực lượng SDF tại Syria (Ảnh: Reuters)

 

Khu vực mà SDF tấn công nói trên nằm gần biên giới Iraq và bao gồm 2 ngôi làng, mặc dù IS vẫn chiếm giữ lãnh thổ tại các khu vực khác của Syria do chính phủ kiểm soát, với sự hỗ trợ của Nga và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang lên kế hoạch rút các lực lượng Mỹ khỏi Syria, hôm 6/2 cho biết ông kỳ vọng sẽ có một thông báo vào tuần tới rằng liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm hỗ trợ SDF đã giành lại tất cả các vùng lãnh thổ trước đó bị IS chiếm đóng.

Quan chức Mustafa Bali của SDF miêu tả vụ tấn công là “trận chiến cuối cùng”. Ông này sau đó viết trên Twitter rằng vụ tấn công đã bắt đầu và vùng đất sẽ sớm được giải phóng.

SDF đã hành động một cách kiên nhẫn trong 10 ngày qua khi hơn 20.000 dân thường được sơ tán khỏi khu vực bị IS kiểm soát, ông Bali nói.

Quan chức cấp cao của SDF Redur Xelil cho biết, lực lượng này hi vọng sẽ giành lại quyền kiểm soát khu vực vào cuối tháng 2, nhưng thận trọng nói rằng IS có thể tiếp tục gây ra các mối đe dọa an ninh lớn và nghiêm trọng sau đó.

IS đã vẽ lại bản đồ Trung Đông vào năm 2014 khi nhóm phiến quân này tuyên bố thành lập một vương quốc hồi giáo trên các khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq. Nhưng tổ chức phiến quân này đã dần mất vị thế và 2 thành trì quan trọng nhất của IS là Raqqa (Syria) và Mosul (Iraq) đã sụp đổ vào năm 2017.

Tuy nhiên, hai nguồn tin an ninh của Mỹ cho hay các quan chức hàng đầu của chính phủ Mỹ vẫn tin rằng thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn còn sống và có thể đang ẩn náu tại Iraq.

Do lực lượng dân quân người Kurd YPG lãnh đạo, SDF trở thành đối tác chính của Mỹ tại Syria và đã quét sạch IS ra khỏi các khu vực ở phía bắc và đông nước này trong 4 năm qua.

Sau khi giành lại thành phố Raqqa, SDF đã tiến về phía nam tới tỉnh Deir al-Zor, tấn công IS tại vùng lãnh thổ ở bờ đông sông Euphrates. Vùng lãnh thổ còn lại của IS tại Syria là ở phía tây sông Euphrates.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Trump đã thông báo kế hoạch rút toàn bộ 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi Syria với lý do cuộc chiến chống lại IS tại đây đã gần chiến thắng hoàn toàn. Tuy nhiên, một vị tướng hàng đầu của Mỹ mới đây cảnh báo rằng IS có thể gây ra mối đe dọa dai dẳng khi nhóm này có thể tập hợp các thủ lĩnh, tay súng, những người hỗ trợ và các nguồn lực... để gây ra một tình trạng nổi dậy kéo dài.

An Bình