1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe biểu tình đông Ukraine kêu gọi Putin đưa quân can thiệp

(Dân trí) - Những người biểu tình ở miền đông Ukraine hôm nay đã kêu gọi Nga đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào khu vực, sau khi xảy ra vụ nổ súng ở thành phố Slavyansk, khiến ít nhất 5 người biểu tình thiệt mạng.

Phe biểu tình ở đông Ukraine kêu gọi quân Nga can thiệp

Vụ nổ súng nhằm vào chốt của người biểu tình đang chiếm giữ Slavyansk khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Vụ nổ súng vào đầu ngày 20/4 xảy ra tại một làng cách tây thành phố Slavyansk, miền đông Ukraine, khoảng 18km. Vụ nổ súng đã khiến ít nhất 5 người biểu tình phản đối chính phủ ở Kiev đang cắm chốt tại đó thiệt mạng. Danh tính của những người tấn công họ chưa được rõ, do những người này đã thoát khỏi hiện trường sau khi bất ngờ xả súng vào những người nổi dậy.

Tuy nhiên, phe biểu tình cho rằng nhóm chiến binh cực hữu Right Sector, thân với chính quyền Kiev, là thủ phạm.

Lãnh đạo của phe biểu tình đòi ly khai ở Slavyansk, Vyacheslav Ponomaryov, đã tuyên bố lệnh giới nghiêm ở thành phố từ giữa đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Putin cử quân Nga sang làm “lực lượng tìn giữ hòa bình, bảo vệ người dân trước những kẻ phát xít”.

Trước đó, Tổng thống Putin đã cho biết ông “rất hi vọng” sẽ không phải đưa lực lượng vào Ukraine, nhưng khẳng định ông có “quyền” làm vậy.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ “giận dữ” trước vụ tấn công chết người trên và đổ lỗi cho những kẻ dân tộc chủ nghĩa cực đoan chịu trách nhiệm cho cái chết của “những thường dân vô tội”. Những người dân tộc chủ nghĩa này là những người tiên phong trong các cuộc biểu tình đường phố dẫn đến cuộc phế truất Tổng thống được Nga ủng hộ Viktor Yanukovych vào tháng 2 vừa qua. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Kiev tuân thủ theo thỏa thuận Geneva vừa đạt được.

Còn chính quyền ở Kiev miêu tả bạo lực mới nhất là “khiêu khích có chủ đích” của những phần tử ly khai được trang bị vũ khí Nga. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho hay ông sẽ tới miền đông nước này để thị sát quân đội ở khu vực.

Giới chức ở Kiev đã tuyên bố sẽ ngưng các hoạt động quân sự nhằm truy quét những người nổi dậy trong lễ Phục sinh, kết thúc vào tháng 4 tới. Nhưng vụ nổ súng đã phá vỡ những ngày khá yên ả trước đó. Và thực tế không thể áp dụng được thỏa thuận Geneva đang đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Trung Anh

Tổng hợp