1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát thanh viên Trung Quốc gây "bão"mạng vì đeo khẩu trang dẫn chương trình

(Dân trí) - Bức ảnh một nữ phát thanh viên truyền hình Trung Quốc đeo khẩu trang trong lúc dẫn chương trình đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội ở nước này, giữa lúc Trung Quốc đối phó với dịch viêm phổi do chủng vi rút mới gây nên. 25 người đã tử vong, 830 người nhiễm bệnh viêm phổi do vi rút corona.

Phát thanh viên Trung Quốc gây bãomạng vì đeo khẩu trang dẫn chương trình - 1
Phát thanh viên Trung Quốc gây "bão"mạng vì đeo khẩu trang dẫn chương trình. (Ảnh: Weibo)

Một nữ phát thanh viên truyền hình Trung Quốc đã gây xôn xao mạng xã hội Weibo ngày 23/1 khi một bức ảnh cho thấy cô đeo khẩu trang trong chương trình đưa tin về dịch viêm phổi bùng phát ở thành phố Vũ Hán. Nữ phát thanh viên sau đó được xác định là Yue Nan.

Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích nữ phát thanh viên, cho rằng việc đeo khẩu trang trong lúc dẫn chương trình như vậy gây ra sự hoang mang không cần thiết trong bối cảnh dịch viêm phổi đang lan rộng ở Trung Quốc. Trong khi đó, một số người tỏ ra đồng tình với nữ phát thanh viên. Họ cho rằng, điều đó giúp phát đi cảnh báo về tính chất nghiêm trọng của dịch viêm phổi đang lây lan, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang.

Về phần mình, nữ phát thanh viên Yue Nan sau đó giải thích rằng, cô không đeo khẩu trang suốt thời lượng chương trình, mà chỉ đeo ở phần cuối với mong muốn khuyến cáo người xem hành động tương tự để bảo vệ mình trước dịch bệnh.

“Việc xảy diễn ra ở phần cuối bản tin khi chúng tôi hối thúc người dân ở Vũ Hán bắt đầu thói quen bảo vệ mình (trước dịch bệnh lây lan). Tốt nhất không nên rời Vũ Hán, không đến những nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa sạch tay và vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Với sự hỗ trợ của các nhân viên y tế, chúng ta sẽ chiến thắng cuộc chiến chống vi rút corona. Đừng lan truyền thông tin sai lệch”, nữ phát thanh viên chia sẻ trên mạng xã hội.

Dịch viêm phổi lạ bắt nguồn từ một khu chợ hải sản ở Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm 2019. Dịch bệnh này có xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng trong những ngày gần đây. Tính đến hôm nay 24/1, Trung Quốc đã ghi nhận có 25 người tử vong, 830 người nhiễm bệnh viêm phổi do vi rút corona.

Minh Phương
Theo Shanghphoorith