1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện virus cúm nguy hiểm hơn H5N1

Các nhà khoa học Trung Quốc hôm qua, 13/7, cho biết họ đã phát hiện một dòng virus cúm gia cầm mới nguy hiểm hơn cả dòng H5N1 đang hoành hành ở các nước châu Á.

Họ phát hiện điều này khi xét nghiệm tử thi của những con chim di trú ở tỉnh Thanh Hải chết vì bệnh cúm.

 

Mùa hè năm nay, trong số 100.000 con chim di trú ở tỉnh Thanh Hải, có khoảng 6.000 con chết vì virus cúm gia cầm. Tờ Văn Hối Báo của Trung Quốc cho biết các nhà khoa học làm xét nghiệm trên những mẫu virus và hoàn tất việc sắp xếp gien khẳng định rằng dòng virus trong đợt bùng phát mới ở nước này khác hẳn với dòng virus trước và mang nhiều mầm bệnh hơn.

 

Báo cáo từ các nhà khoa học của nước này cho thấy virus mới giết chết một con gà chỉ trong vòng 20 giờ và một con chuột trong 3 ngày. Chưa có trường hợp chết người nào được báo cáo là do loại virus mới gây ra ở Trung Quốc.

 

Tuy nhiên, các phát hiện của Trung Quốc không làm ngạc nhiên các nhà khoa học của Liên Hiệp Quốc. Hồi tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng tin rằng đang xuất hiện một loại virus mới nguy hiểm hơn khi chúng gây ra cái chết cho hàng loạt chim di trú.

 

Trong khi đó, ở Indonesia vừa xảy ra 2 ca tử vong tại một bệnh viện ở Jakarta bị nghi là do nhiễm virus cúm gia cầm. Ba cha con nhà Rapei được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì có những triệu chứng của bệnh cúm gia cầm. Người cha chết đêm 12/7, cô con gái 1 tuổi của ông chết cuối tuần trước, trong khi đó cô con gái thứ hai đang trong tình trạng nguy cấp và được chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, cả bác sĩ và Bộ Y tế Indonesia cho rằng 2 trường hợp chết ở Indonesia không phải do virus H5N1 mà có thể là do một loại vi khuẩn nào đó chưa được xác định.

 

Theo Người lao động/AFP, Kyodo