1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp truy tìm kẻ nổ súng ở thủ đô Paris

(Dân trí) - Cảnh sát Pháp đang ráo riết truy tìm một tay súng tấn công văn phòng báo Liberation và nổ súng bên ngoài ngân hàng Société Générale.

Cảnh sát Paris khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.
Cảnh sát Paris khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Các nguồn tin từ Paris cho biết, hôm qua, một tay súng đã đi vào văn phòng của nhật báo Liberation và đột nhiên nổ súng làm một phóng viên ảnh 27 tuổi bị thương nặng.

“Vào khoảng 10h15’ sáng giờ địa phương ngày 18/11, một tay súng bước vào văn phòng báo Liberation gần Place de la République ở phía Đông thủ đô và nổ súng. Tên này làm một nhiếp ảnh gia bị thương ở ngực và bụng trước khi tẩu thoát”, thông báo của tờ Liberation cho biết.

Tay súng đã không hề nói gì trong lúc nổ súng và sau đó người ta đã tìm thấy ít nhất 3 vỏ đạn ở hiện trường.

Cũng theo Liberation, đối tượng sau đó đã tẩu thoát và chặn cướp xe ở Nanterre, gần La Defense, rồi ép người lái xe đưa tới Champs Élysées. Hắn xuống xe ở ga tàu ngầm George V.

Khoảng vài giờ sau đó, ngân hàng Société Générale cũng thông báo có một người đàn ông xả súng bên ngoài trụ sở chính ở khu vực tài chính thương mại La Defense, nhưng không có ai bị thương.

Một nhân chứng nói với báo Le Figaro rằng ông ta nghe thấy tiếng nổ lớn và nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác kaki mang theo súng ngắn chạy ra ngoài. Ngay sau đó, người đàn ông đã biến mất dưới cầu thang dẫn xuống một con phố.

Những hình ảnh ghi lại tại văn phòng báo Liberation cho thấy đây cũng chính là kẻ đã tấn công văn phòng Kênh tin tức 24h BFMTV ở Paris hôm thứ Sáu 15/11. Trong vụ tấn công này, đối tượng đã bắn xả tại khu vực tiếp tân cho tới khi hết đạn rồi mới tẩu thoát.

“Lần sau sẽ không có chuyện tao bắn trượt”, kẻ tấn công đe dọa một trong các biên tập viên.

Cảnh sát đã cử ngay các trực thăng quần thảo khu vực Champs Elysées do lo ngại hung thủ có thể tiếp tục di chuyển về hướng tháp Eiffel hoặc đi xuống các tàu điện ngầm.

Các nhóm canh gác cũng đã được điều động tới bên ngoài các văn phòng truyền thông lớn ở Paris, đặc biệt là khu vực xung quanh tòa báo Liberation. Trong khi đó, người dân được khuyến khích ở trong nhà vào thời điểm này.

Toàn bộ các văn phòng truyền thông chính ở Paris đang được lực lượng cảnh sát canh gác.
Toàn bộ các văn phòng truyền thông chính ở Paris đang được lực lượng cảnh sát canh gác.

Theo các thông tin truy lùng của cảnh sát, nghi phạm khoảng 40 - 45 tuổi, đầu cạo trọc và khá đậm người. Ngoài ra, tên này cũng là người rất lì lợm và nguy hiểm vì trong cả hai vụ tấn công đều “ung dung” đi bộ thoát khỏi hiện trường.

Người đi xe máy bị nghi phạm bắt chở đến Champs Elysées cho biết nghi phạm còn nói với anh rằng hắn có mang theo lựu đạn.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls, Bộ trưởng Văn hóa Aurelie Filippetti và Thị trưởng Paris Bertrand Delanoe đã tới thăm hiện trường các vụ xả súng.

Tổng thống Pháp Francois Hollande yêu cầu ông Bộ trưởng Nội vụ Valls dùng mọi biện pháp ngăn chặn thủ phạm tiếp tục tấn công và đưa thêm các chi tiết về vụ việc.

Vũ Anh
Tổng hợp