1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp "nóng mặt" vì phát ngôn liên quan tới súng của Tổng thống Trump

(Dân trí) - Trong một bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ khủng bố năm 2015 làm 130 người chết ở Pháp có thể được ngăn chặn bằng việc Paris cho phép người dân sở hữu súng. Pháp đã lên lên tiếng phản đối bình luận này.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Fox News)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Fox News)

Trong bài phát biểu tại Hiệp hội súng trường Mỹ (NRA) ngày 4/5, Tổng thống Trump đã gây ra các ý kiến trái chiều khi ông mô tả lại chi tiết cảnh tượng được cho là các tay súng bắn chết từng nạn nhân trong vụ khủng bố ở Paris năm 2015.

“Pháp, Anh có luật sở hữu súng nghiêm ngặt nhất thế giới. Không một ai sở hữu súng ở Paris, không một ai và chúng ta hãy nhớ lại vụ khủng bố làm 130 người chết, cùng với rất nhiều người bị thương nặng. Họ bị giết hại một cách tàn nhẫn bởi các nhóm khủng bố sử dụng súng. Chúng bắn họ, hạ gục từng người một”, ông Trump nói.

“Nhưng nếu một nhân viên, một người bảo vệ, hay một nạn nhân ngày hôm đó có súng, họ sẽ chĩa về hướng ngược lại và kẻ khủng bố đã có thể sẽ tháo chạy hoặc trúng đạn”, ông Trump nói, cho rằng nếu Pháp có luật cho người dân sở hữu súng thì mọi chuyện đã khác.

Bộ Ngoại giao Pháp đã lên tiếng về phát biểu của ông Trump: “Pháp phản đối bình luận của Tổng thống Trump về vụ tấn công ngày 13/11/2015 và đề nghị những kí ức của các nạn nhân nên được tôn trọng”.

“Mỗi nước đều có quyền tự do đưa ra những quy định về việc sở hữu và sử dụng súng. Pháp tự hào là một quốc gia nơi việc mua bán và mang súng được quản lý nghiêm ngặt”, thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp cho hay.

Cựu Tổng thống Pháp François Hollande, người cầm quyền khi vụ tấn công năm 2015 xảy ra, gọi phát biểu của ông Trump là “đáng xấu hổ”.

Ngoài ra trong bài phát biểu, ông Trump còn bình luân về tình trạng tội phạm đâm dao ở London, Anh, cho rằng các bệnh viện ở thành phố thủ đô giống “vùng chiến sự”.

Ngày 13/11/2015, các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng bằng bom và súng đã diễn ra tại nhà hát Bataclan, một vài quán bar và nhà hàng và tại sân vận động Stade de France ở thủ đô Paris, Pháp. Tổng cộng 130 người đã thiệt mạng và IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Đức Hoàng

Theo BBC