1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp "né" bình luận về biệt thự của Bạc Hy Lai tại Cannes

(Dân trí) - Chính phủ Pháp đã từ chối bình luận về một biệt thự tại Pháp có liên hệ với quan chức “ngã ngựa” của Trung Quốc, cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, sau khi được hỏi về sự hợp tác của Pháp với Bắc Kinh về nỗ lực chống tham nhũng quốc tế.

Khu biệt thự lộ thênh thanh được cho là của vợ chồng Bạc Hy Lai tại Pháp.
Khu biệt thự lộ thênh thanh được cho là của vợ chồng Bạc Hy Lai tại Pháp.
 
Phó phát ngôn Bộ tư pháp Pháp Olivier Pedro-Jose cho hay bộ này không bình luận về bất kỳ vụ án hình sự cụ thể nào và cũng không xác nhận hay phủ nhận bất kỳ thông tin nào có liên quan.

Phát ngôn viên Pedro-Jose đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của thỏa thuận giữa Trung Quốc và Pháp về Hỗ trợ pháp lý song phương trong các vấn đề hình hình sự, nói thêm rằng bất kỳ tài sản nào bị trả lại cũng không nên ảnh hưởng tới quyền lợi của bên thứ 3.

Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Trùng Khánh kiêm cựu Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị kết án tù chung thân hồi tháng 6/2013 về tội nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực.

Một cuộc điều tra trước đó nhằm vào các hành động của ông này đã tiết lộ rằng vào tháng 7/2001, vợ của ông Bạc Hy Lai là bà Cốc Khai Lai đã mua một biệt thự tại Cannes thuộc miền nam nước Pháp trị giá 2,8 triệu USD bằng các khoản tiền do một doanh nhân có quan hệ với ông Bạc cung cấp.

Bằng chứng được các công tố viên trình lên phiên tòa của ông Bạc Hy Lai cho thấy căn biệt thự 3 tầng có một khu vườn, một hồ bơi và một ga-ra. Khu biệt thự rộng tổng cộng gần 4.000 m2, bằng nửa diện dích một sân bóng đá.

Hồi năm 2012, bà Cốc Khai Lai đã lĩnh án tử hình nhưng được hoãn thi hành án 2 năm về tội sát hại một doanh nhân Anh.

Ngoài ra, phát ngôn viên Pedro-Jose cũng xác nhận Pháp và Trung Quốc đã bắt đầu hợp tác pháp lý nhằm truy tìm khoảng 10 quan chức Trung Quốc bị tình nghi tham nhũng có thể đang lẩn trốn tại Pháp.

An Bình
Theo Global Times