1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp có hơn 12.500 ca mắc Covid-19, 450 người tử vong

(Dân trí) - Pháp ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới virus corona (SARS-CoV-2) trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mang mầm bệnh lên trên 12.500. Số người thiệt mạng vì Covid-19 ở Pháp là 450.

 
Pháp có hơn 12.500 ca mắc Covid-19, 450 người tử vong - 1

Người dân ở thủ đô Paris, Pháp (Ảnh: Getty)

Pháp ngày 20/3 thông báo nước này có thêm 78 ca tử vong vì virus corona trong 24 giờ, nâng tổng số người chết vì bệnh dịch lên 450. Mức tăng 21% số ca tử vong ghi nhận ngày hôm qua đã giảm so với mức tăng vọt 30% ghi nhận ngày trước đó.

Tổng số ca nhiễm virus corona mới ở Pháp tăng lên 12.612 từ 10.995 hôm 19/3, tương đương với 15% trong 24 giờ. Theo Tổng cục trưởng Y tế Pháp Jerome Salomon, 1.297 người hiện đang trong tình trạng nguy kịch và cần các biện pháp hỗ trợ sự sống, tăng 16% so với ngày hôm trước. Hiện có 5.226 người nhiễm virus corona đang được nhập viện điều trị, theo quan chức Pháp.

Tuy nhiên, ông Salomon cảnh báo rằng tổng số ca nhiễm mà chính quyền thống kê có thể chỉ là “phần nhỏ” so với số ca mắc Covid-19 thật sự ở Pháp.

Ông cũng cảnh báo rằng một nửa các bệnh nhân nằm trong phòng hồi sức tích cực ở Pháp là dưới 60 tuổi, nhấn mạnh rằng bệnh dịch cũng có thể có tác động tới người trẻ tuổi như người lớn tuổi.

Pháp từ trưa 17/3 đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, buộc người dân phải ở nhà và chỉ được ra ngoài khi cần thiết. Dự kiến, phong tỏa sẽ kéo dài trong 2 tuần, nhưng có thể sẽ được mở rộng nếu như tình hình lây nhiễm virus corona không được cải thiện.

“Hiệu quả của việc phong tỏa là chưa thể thấy ngay được vì thời gian ủ bệnh của virus là 2-14 ngày”, ông Salomon nói, cảnh báo rằng những người đang bị cách ly vẫn có thể mắc bệnh dù hiện thời cảm thấy ổn.

“Chúng tôi dự đoán dịch sẽ lên đỉnh từ 5-8 ngày tại Pháp nhưng có thể sẽ là 10-22 ngày trước khi chúng tôi quan sát thói quen của mọi người thay đổi như thế nào (vì lệnh phong tỏa)”, quan chức trên cho hay.

Ông cũng cảnh báo người dân không từ các thành phố lớn ra ngoài du lịch vào cuối tuần vì điều này có thể mang virus lây lan khắp cả nước. “Đừng rời nhà vào tối thứ 6. Hãy ở yên một chỗ. Quý vị có thể mang virus từ thành phố tới vùng nông thôn”, ông Salomon cho biết.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia