1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp chỉ trích Tổng thống Trump "thiếu lịch sự"

(Dân trí) - Chính phủ Pháp ngày 14/11 bất ngờ chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump "thiếu lịch sự" khi công kích người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trên mạng xã hội vào dịp Pháp tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố Paris.

Ngôn ngữ cơ thể khác lạ của Tổng thống Trump với Tổng thống Pháp trong chuyến thăm Paris


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters)

Ngày 13/11, khi Pháp đang tiến hành các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố Bataclan năm 2015, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng hàng loạt dòng tweet công kích Pháp và cá nhân Tổng thống Emmanuel Macron.

Khi được hỏi về các dòng bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ, người phát ngôn của chính phủ Pháp Benjamin Griveaux nói: "Hôm qua là ngày 13/11. Chúng tôi đang tưởng niệm 130 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố, nên tôi có thể nói phép lịch sự là cần thiết".

Đây có thể coi là những chỉ trích chính thức và mạnh mẽ nhất từ Pháp sau các dòng bình luận công kích của Tổng thống Trump nhằm vào nước Pháp và Tổng thống Macron.

Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Macron trở nên căng thẳng gần đây sau khi Tổng thống Pháp đưa ra ý tưởng thành lập quân đội chung châu Âu. Nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ trích ý tưởng đó của ông Macron là "đáng xấu hổ" ngay khi ông đáp máy bay đến Paris dự kỉ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất hôm 11/11.

Màn công kích chưa dừng lại ở đó, khi ông Trump tiếp tục chỉ trích người đồng cấp Pháp ngay khi trở về nước. “Ông Emmanuel Macron gợi ý rằng châu Âu nên tự thành lập quân đội để chống lại Mỹ, Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, Đức chính là nước tấn công họ trong Thế chiến 1 và Thế chiến 2. Pháp đã chống đỡ thế nào? Họ bắt đầu học tiếng Đức ở Paris trước khi Mỹ đưa quân vào. Hãy đóng góp cho NATO hoặc không!”, ông Trump viết trên Twitter.

Trong khi đó, ông Macron đã lên tiếng chỉ trích chủ nghĩa dân túy trong chính sách "Nước Mỹ trên hết" của chính quyền Tổng thống Trump. Trong một dòng bình luận trên Twitter hôm qua, nhà lãnh đạo Pháp viết: “Trong mọi khoảnh khắc lịch sử, chúng ta (Mỹ và Pháp) luôn là đồng minh, nên giữa các đồng minh cần có sự tôn trọng đúng mực. Tôi nghĩ ông ấy (Trump) chỉ đang làm chiêu trò chính trị và tôi sẽ để ông ấy làm thế. Mỹ là đồng minh lịch sử của chúng tôi và sẽ tiếp tục như thế. Đó là mối quan hệ đồng minh mà chúng tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả rủi ro… nhưng đồng minh không có nghĩa là một nước chư hầu”.

Tổng thống Pháp chỉ trích chủ nghĩa dân tộc trước mặt ông Trump

Minh Phương

Theo RT