1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp, Anh sẽ cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 14/3 cho biết nước này sẽ cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy tại Syria nếu các đối tác EU khác từ chối dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với quốc gia này.

Tổng thống Pháp một mực khẳng định cần vũ trang cho phe nổi dậy tại Syria
Tổng thống Pháp một mực khẳng định cần vũ trang cho phe nổi dậy tại Syria

Sốt ruột trước sự trì hoãn của các thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU) trong việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Syria, Tổng thống Pháp đã lần đầu tiên đưa ra thời hạn chót cho việc bàn thảo và cũng bày tỏ ý định sẽ đơn phương hành động để vũ trang cho phe nổi dậy tại Syria.

Theo đó ông Hollande khẳng định “mục tiêu của chúng tôi đó là thuyết phục được các đối tác vào cuối tháng 5, nếu có thể là trước thời điểm này… Nếu có một hoặc hai quốc gia phản đối thì Pháp sẽ tự đảm nhận trách nhiệm của mình”.

Tuyên bố trên được Tổng thống Pháp đưa ra ngay trong ngày họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh EU đang diễn ra tại Brussels, Bỉ. “Các giải pháp chính trị giờ đã thất bại (tại Syria), bất chấp áp lực từ mọi phía”, ông Hollande nhấn mạnh. “Chúng ta cần phải hành động nhanh hơn bởi trong vòng 2 năm qua chính quyền của ông Bashar al-Assad ngày càng bộc lộ rõ ý định sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để tấn công chính người dân của mình”.

Trước đó chính phủ Pháp cho biết Paris và London sẽ cùng hối thúc EU dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, một động thái vẫn bị một số quốc gia EU phản đối do lo ngại việc vũ khí được chuyển ồ ạt vào Syria chỉ khiến bạo lực leo thang.

Trong đó, Berlin là một trong các bên tỏ ra lạnh nhạt với ý tưởng này. Hôm thứ Năm vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết EU cần “cân nhắc một cách rất thận trọng” việc dỡ bỏ cấm vận.

Ông Hollande quả quyết rằng phe nổi dậy tại Syria cần được vũ trang để có thể cân bằng lực lượng với chính quyền của ông Assad. Hiện chính phủ Syria được cho là “vẫn nhận được vũ khí bất chấp các lệnh cấm vận”, trong đó đáng kể nhất là từ Nga.

“Chúng ta phải hành động mạnh mẽ hơn bởi có những mối đe dọa và lo ngại rằng vũ khí hóa học sẽ được sử dụng”, Tổng thống Pháp nói tiếp.

Dù vậy cũng có không ít ý kiến quan ngại rằng các vũ khí do EU cung cấp có thể rơi vào tay các phiến quân Hồi giáo cực đoan, những người đang có vai trò ngày càng lớn đối với sự gia tăng của các lực lượng vũ trang tại Syria. Đáp lại ý kiến này ông Hollande tuyên bố Paris có thể “đảm bảo chắc chắn rằng các vũ khí được cung cấp sẽ không rơi vào tay những lực lượng phi chính thống”.

Thanh Tùng
Theo AFP