1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc có thể bị trì hoãn vì Đài Loan

(Dân trí) - Việc Hiệp hội luật quốc tế của Đài Loan mới đây trình lên Tòa án trọng tài quốc tế các bằng chứng bằng văn bản nhằm phản bác lại Philippines trong vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông có thể làm trì hoãn quá trình ra phán quyết của tòa.


Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhìn từ trên cao. (Ảnh: EPA)

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhìn từ trên cao. (Ảnh: EPA)

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao và tư pháp cho biết, tháng trước, thẩm phán Tòa án Trọng tài ở La Hay đã chấp nhận xem xét bằng chứng bằng văn bản của Hiệp hội luật quốc tế Đài Loan mặc dù Đài Loan không phải là một thành viên Liên hợp quốc, cùng không ký kết Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Trong văn bản trình lên Tòa án, Hiệp hội trên dẫn các báo cáo và tuyên bố để chứng minh Ba Bình, đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Đài Bắc chiếm đóng, có đầy đủ điều kiện để coi là vùng đặc quyền kinh tế.

Ngoài việc xem xét tài liệu lên đến hàng trăm trang từ phía Đài Loan, các thẩm phán của Tòa án cũng tìm kiếm thêm các thông tin từ phía Philippines và Trung Quốc, nguồn tin cho biết.

Động thái này diễn ra ngay trước khi Tòa án trọng tài được cho là sẽ công bố phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc vì yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông trong vòng tháng 5 này hoặc tháng 6.

Hiện giới chức Tòa án cũng như Bộ Ngoại giao Philippines chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Xét về mặt kỹ thuật, Hiệp hội luật nêu trên hoạt động như một tổ chức tư nhân, nhưng tổ chức này có quan hệ chặt chẽ với chính quyền Đài Loan. Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu cho biết với Reuters rằng, việc trình các tài liệu trên không đại diện cho chính quyền Đài Loan, nhưng những dữ liệu trong đó hoàn toàn thống nhất với quan điểm chính thức của Đài Loan.

Minh Phương

Theo Reuters