1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phản đối giàn khoan Trung Quốc: Khi người Việt-Philippines chung sức

(Dân trí) - Ngày 16/5 vừa qua, đã diễn ra cuộc biểu tình hiếm thấy ở thủ đô Manila của Philippines, khi cả người Việt và người Philippines cùng chung sức xuống đường phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam từ đầu tháng này.

Khi người Việt và Philippines chung sức phản đối giàn khoan Trung Quốc

Người biểu tình mang những tấm biểu ngữ kêu gọi Trung Quốc rút khỏi Hoàng Sa, chấm dứt bắt nạt Việt Nam, Philippines...

Ngày 1/5 vừa qua Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trị giá 1 tỷ USD Hải Dương-981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông.

Trước động thái bất chấp luật pháp quốc tế này của Bắc Kinh, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 mà Trung Quốc đã ký kết, cùng một loạt cam kết, thỏa thuận giữa Trung Quốc với ASEAN và với Việt Nam, người Việt sinh sống và làm việc tại Philippines cùng với những người bạn Philippines yêu chuộng hòa bình, công lý, đã tiến hành cuộc biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc tại thủ đô Manila của Philippines.

Theo thông tin từ Hiệp hội những người Việt Nam Philippines (Vietnamese Filipino Association –VFA), nhóm nòng cốt đứng ra tổ chức cuộc biểu tình, sự kiện đã thu hút được hàng trăm người tham gia. Đặc biệt, trong số những người này còn có hai chính trị gia có tiếng của Philippines, là ông Walden Bello (thuộc đảng Akbayan) và Rolio Golez (từng làm cố vấn an ninh quốc gia Philippines).

Sự kiện người Việt và Philippines cùng xuống đường biểu tình phản đối giàn khoan Trung Quốc đã thu hút được sự quan tâm của của báo chí trong và ngoài nước Philippines. Tờ Inquirer của Philippines dẫn lời Janicee Buco, một người Philippines đồng thời là thành viên tổ chức cuộc biểu tình cho biết: “Chúng tôi muốn bày tỏ quan ngại sâu sắc của chúng tôi trước những gì đang diễn ra ở Biển Đông…Chúng tôi đều muốn thấy thái độ trách nhiệm từ phía Trung Quốc”.

Một số phụ nữ tham gia biểu tình mặc áo dài truyền thống của Việt Nam và đội nón lá, trong khi đàn ông mặc áo phông in dòng chữ “Yes to Unclos” (Ủng hộ Công ước Liên hợp quốc về Luật biển). Họ cũng mang theo những biểu ngữ như: “Việt Nam-Philipines chung tay xua đuổi Trung Quốc”, “Trung Quốc ngừng bắt nạt Việt Nam và Philippines” hay “Chúng tôi ủng hộ Việt Nam” và hô vang khẩu hiệu “Hoàng Sa Việt Nam”, nơi Trung Quốc đã đặt giàn khoan trái phép.

Theo VFA, sau cuộc biểu tình họ đã gửi kháng nghị thư tới đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, yêu cầu “chính phủ Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tuân thủ theo UNCLOS, DOC”. Ngoài ra, họ cũng gửi thư đề nghị lên Đại sứ quán Mỹ, theo đó kêu gọi Mỹ có hành động cụ thể để ngăn chặn những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.

Cuộc biểu tình ở Manila ngày 16/5 đã nêu bật được sự ủng hộ của người Philippines trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của người Việt Nam. Và trong thời gian qua, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam còn có sự ủng hộ của cả những người bạn ở các nước khác, như Nhật, Đức, Pháp, Séc, Úc…Họ đã đứng lên ủng hộ cho lẽ phải, ủng hộ cho công lý.

Một số hình ảnh người Việt-Philippines phản đối giàn khoan Trung Quốc tại Manila (ảnh do VFA cung cấp):


Trung Anh


Trung Anh


Trung Anh


Trung Anh


Trung Anh


Trung Anh



Trung Anh