1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phản đối cách hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông

Ngày 29-6, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã thẳng thừng cảnh báo Trung Quốc rằng, Canberra “lên án” bất kỳ hành động đơn phương nào làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, khi đang có thông tin rõ ràng về mục đích của Trung Quốc trong việc cải tạo đảo là để thiết lập cơ sở quân sự.

Thủ tướng Australia có chuyến thăm Singapore ngày 28 và 29-6
Thủ tướng Australia có chuyến thăm Singapore ngày 28 và 29-6 

Trang The Sydney Morning Herald đưa tin: Phát biểu này được ông Abbott đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore trong 2 ngày. “Chúng tôi nghĩ vấn đề này cần được giải quyết hòa bình, như Singapore, chúng tôi ủng hộ tự do hàng hải và hàng không” – vị Thủ tướng Australia cho biết.

Thủ tướng Singapore cũng thừa nhận mối quan ngại đang lan rộng trong khu vực liên quan đến vấn đề Biển Đông, với tất cả bên đang có tuyên bố chủ quyền và các quốc gia sử dụng những tuyến thương mại trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Australia cùng Mỹ và các quốc gia khác có tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông. Lo ngại về cách hành xử của Trung Quốc trên vùng biển này, chính phủ của ông Abbott đã thắt chặt quan hệ hợp tác với nhiều nước, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Malaysia, Việt Nam và Singapore.

Đầu tháng này, trong Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews đã nhấn mạnh nước này chuẩn bị tham gia cùng Mỹ và các nước khác chống lại việc Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.
 
Theo Khánh Chi/SMH
An ninh Thủ đô