1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phái đoàn Mỹ - Triều tại Hà Nội “chạy đua” đàm phán tới phút chót

(Dân trí) - Các đặc phái viên của Mỹ và Triều Tiên vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán trong ngày hôm nay về chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh khi thời gian diễn ra sự kiện đã cận kề.

Phái đoàn Mỹ - Triều tại Hà Nội “chạy đua” đàm phán tới phút chót - 1

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), đặc phái viên của Triều Tiên về Mỹ Kim Hyok-chol đã rời khỏi nhà khách chính phủ vào lúc 5h20 sáng nay 25/2. Sau đó, ông Kim được nhìn thấy bước vào khách sạn nơi đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Kim Hyok-chol đang ở.

Cuộc gặp hôm nay đánh dấu ngày đàm phán thứ 5 liên tiếp của các đặc phái viên Mỹ và Triều Tiên khi phái đoàn hai nước chuẩn bị những nội dung cuối cùng trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27-28/2.

Ông Kim Hyok-chol và Kim Hyok-chol đã bắt đầu các cuộc gặp ở Hà Nội vào cuối tuần trước nhằm thống nhất các nội dung chính mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa vào tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh lần hai.

Quan chức tháp tùng đặc phái viên của Triều Tiên trong cuộc gặp mới nhất với người đồng cấp Mỹ Biegun là Kim Song-hye, lãnh đạo văn phòng chính sách thuộc Bộ Thống nhất Triều Tiên.

Trong cuộc gặp riêng với các phóng viên Hàn Quốc tại khách sạn JW Marriott, ông Biegun từ chối tiết lộ thông tin về các cuộc đàm phán đang diễn ra.

1000x-1.jpg

Đặc phái viên của Triều Tiên về Mỹ Kim Hyok-chol tại Hà Nội (Ảnh: Yonhap)

 

Choe Kang-il, quyền vụ trưởng phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cũng tới khách sạn JW Marriott và có cuộc gặp với Alex Wong, Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ về Triều Tiên.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết phái đoàn Mỹ và Triều Tiên đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán sơ bộ về chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh.

“Cả hai bên đều đã có các cuộc đàm phán chuyên sâu. Họ tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc hơn so với hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore hồi năm ngoái. Các bất đồng đã được thu hẹp”, nguồn tin cho biết.

Theo Yonhap, có khả năng hai phái đoàn Mỹ - Triều đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán về vấn đề phá bỏ tổ hợp hạt nhân Yongbyon - yếu tố cốt lõi trong chương trình phát triển hạt nhân kéo dài hàng chục năm của Triều Tiên.

Trong khi đó, phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc Kim Eui Kyeom trong cuộc họp báo ngày 25/2 cho biết Mỹ và Triều Tiên có thể đưa ra tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội.

Thành Đạt

Theo Yonhap