1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Palestine có thủ tướng mới

(Dân trí) - Hai đảng phái chính tại Palestine, Hamas và Fatah, đã chọn được thủ tướng mới - một bước đi quan trọng để tiến hành thành lập một chính thủ thống nhất tại Palestine.

Muhammad Shbeir, ứng cử viên do phong trào Hamas đề cử, đã nhận được sự chấp thuận từ tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, thủ lĩnh của phong trào Fatah. Shbeir sẽ trở thành người đứng đầu chính phủ liên minh ngay sau khi chính phủ này được thành lập.

Các quan chức của Hamas cho hay Muhammad Shbeir, một giáo sư đại học tại Gaza, cũng đã nhận lời mời trở thành thủ tướng. Tuy nhiên, chưa có một tuyên bố chính thức nào từ phía Hamas lẫn Thủ tướng đương nhiệm Ismail Haniyeh.

Muhammad Shbeir, 60 tuổi, là cựu hiệu trưởng trường Đại học Hồi giáo tại Gaza. Ông Shbeir có mối quan hệ rất thân thiết với Hamas, nhiều quan chức Hamas đã từng làm việc tại trường ĐH của ông, và cũng có quan hệ tốt với phòng trào Fatah.

Hamas và Fatah đã rơi vào bế tắc nhiều tháng qua về việc thành lập một chính phủ liên minh quốc gia được phương Tây chấp nhận. Việc lựa chọn thủ tướng mới là bước đi quan trọng đầu tiên, mở đường cho một nhà nước Palestine thống nhất.

Mỹ và các nước phương Tây đã áp dụng các biện pháp cấm vận Palestine kể từ tháng 3/2006 khi Hamas lên nắm quyền do nhóm này từ chối công nhận nhà nước Israel trong khi các nước phương Tây coi Hamas là một tổ chức khủng bố.

Cuối tuần trước, Thủ tướng đương nhiệm Ismail Haniyeh cũng tuyên bố sẵn sàng từ chức và không tham gia lãnh đạo chính phủ mới để đổi lại việc các nước phương Tây dỡ bỏ cấm vận với Palestine.

VTH

Theo BBC