1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan tuyên bố bắn rơi 2 máy bay chiến đấu Ấn Độ, căng thẳng biên giới leo thang

(Dân trí) - Quân đội Pakistan tuyên bố rằng không quân nước này đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu Ấn Độ vì cáo buộc không phận và bắt sống 1 phi công của New Delhi.

Pakistan nói bắn rơi 2 máy bay chiến đấu Ấn Độ
Pakistan tuyên bố bắn rơi 2 máy bay chiến đấu Ấn Độ, căng thẳng biên giới leo thang  - 1

Bản đồ cho thấy khu vực tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan (Ảnh: BBC)

 

Spunik đưa tin, quân đội Pakistan cho biết không quân của họ ngày hôm nay đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu Ấn Độ bị cáo buộc xâm nhập vào không phận Islamabad. Họ cũng đã bắt sống 1 phi công.

Hiện Ấn Độ chưa đưa ra bình luận về thông tin Pakistan đưa ra.
Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á đang leo thang đáng báo động.

Trước đó, Ấn Độ đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammad ở khu vực Đường kiểm soát Ấn Độ - Pakistan (LoC), ranh giới phân chia Ấn Độ và Pakistan hiện nay ở khu vực tranh chấp Kashmir, theo RT.

Kênh truyền hình SAMAA đăng tải một đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc 1 trong 2 máy bay MiG-21 bị phía Pakistan bắn rơi và phát nổ thành cầu lửa. Ngoài ra, kênh này còn đưa ra các hình ảnh cho thấy người dân đứng xung quanh phần xác máy bay đã bị thiêu cháy.

Phía Pakistan nói rằng, 2 máy bay Ấn Độ bị bắn rơi ở huyện Budgam, trong đó có 1 máy bay rơi ở phía do Pakistan quản lý, 1 rơi ở phía do Ấn Độ quản lý.

Căng thẳng giữa 2 quốc gia láng giềng leo thang sau vụ tấn công tự sát ngày 14/2 tại Kashmir khiến 44 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng. Một phần tử thuộc nhóm Jaish-e-Mohammad đã điều khiển chiếc xe chứa đầy chất nổ đâm vào xe buýt chở các nạn nhân.

Sau vụ việc, Ấn Độ đã cáo buộc Pakistan tài trợ khủng bố và tuyên bố sẽ “cô lập hoàn toàn” Pakistan.

Nhóm Jaish-e-Mohammad đã nhận trách nhiệm vụ tấn công.Trong khi đó, phía Pakistan bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ.

Đức Hoàng