1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump “xoay 180°” quan điểm về NATO

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 nói rằng NATO “không còn lạc hậu nữa”, một quan điểm hoàn toàn khác trước đó. Ông cũng kêu gọi NATO hành động hơn nữa để giúp các “đối tác” Afghanistan và Iraq.


Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Trump đưa ra bình luận trên trong cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng hôm qua 12/4. Tại cuộc họp báo chung, ông Trump nói: “Ngài Tổng thư ký NATO và tôi đã có một cuộc thảo luận khá tích cực về những điều mà NATO có thể làm để chống chủ nghĩa khủng bố. Tôi phàn nàn về điều này từ rất lâu và họ đã thay đổi, và bây giờ họ sẽ chiến đấu với chủ nghĩa khủng bố. Tôi từng nói NATO lạc hậu. Nhưng bây giờ họ không còn lạc hậu nữa”.

Tuy nhiên, ông Trump cũng nhấn mạnh lại kêu gọi các quốc gia thành viên NATO đóng góp hơn nữa cho liên minh quân sự này. “Nếu các nước khác tự chi trả phần của mình một cách công bằng thay vì dựa vào Mỹ, liên minh của chúng ta sẽ bền vững hơn”, ông Trump nói.

Việc ông Trump coi NATO “không còn lạc hậu” trái ngược hoàn toàn với quan điểm trước đây của ông khi ông liên tục chỉ trích NATO. Ông Trump thậm chí từng tuyên bố có thể rút Mỹ khỏi NATO.

Minh Phương

Theo BBC