1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump ủng hộ công nhận cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel

(Dân trí) - Trong một động thái đảo ngược chính sách hàng chục năm qua của Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói rằng đã đến lúc công nhận chủ quyền của Israel ở Cao nguyên Golan, điểm nóng xung đột giữa Israel và Syria.

trump.jpg

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters)



"Sau 52 năm, đã đến lúc Mỹ công nhận đầy đủ chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, khu vực có tầm quan trọng an ninh, chiến lượcđối với Israel và sự ổn định của khu vực", Reuters dẫn bình luận của Tổng thống Trump đăng tải trên Twitter ngày 21/3.

Bình luận trên cho thấy sự chuyển dịch chính sách chưa từng có của Mỹ trong hàng chục năm qua liên quan đến vấn đề Golan. Động thái này được cho là nhằm tạo "cú huých" cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước thềm cuộc bầu cử vào đầu tháng tới. Thủ tướng Netanyahu dự kiến đến Washington vào tuần tới và hội kiến với Tổng thống Trump.

Trả lời phỏng vấn chương trình “Mornings with Maria”, Tổng thống Trump nói rằng, ông không có ý định dùng việc công nhận Golan này để tạo lợi thế tranh cử cho ông Netanyahu. Về phần mình, ông Netanyahu đã cảm ơn ông Trump sau tuyên bố trên. "Ngài đã làm nên lịch sử", ông Netanyahu nói.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hiện chưa đưa ra bình luận về những phát ngôn mới nhất của ông Trump liên quan đến vấn đề chủ quyền Cao nguyên Golan. Nhà Trắng hiện cũng chưa có tuyên bố chính thức để giải thích cũng như xác nhận quyết định của ông Trump.

Israel đã giành quyền kiểm soát Cao nguyên Golan từ Syria vào năm 1967 trong thời kỳ chiến tranh Trung Đông, và sáp nhập vào lãnh thổ năm 1981, song không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Thủ tướng Netanyahu đã hối thúc Mỹ công nhận chủ quyền của Israel ở Cao nguyên Golan trong cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2017, không lâu sau khi ông Trump nhậm chức.

Năm ngoái, ông Trump từng gây tranh cãi với quyết định chuyển Đại sứ quán Mỹ từ thủ đô Tel Aviv (Israel) đến Jerusalem. Quyết định đã khiến người Palestine giận dữ, gây bức xúc cho cộng đồng Hồi giáo.

Minh Phương
Theo Reuters